27/03/2018 13:05 GMT+7

Không chọn nhà đầu tư chỉ muốn kiếm lời

MINH THÀNH
MINH THÀNH

TTO - Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank, nói vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ về thương vụ đầu tư hơn 370 triệu USD (khoảng 8.400 tỉ đồng) vào Techcombank của hai nhà đầu tư do Warburg Pincus quản lý.

Không chọn nhà đầu tư chỉ muốn kiếm lời - Ảnh 1.

Khách hàng giao dịch tại Techcombank - Ảnh: T.K

Ông Quốc Anh cho biết: "Giao dịch hơn 370 triệu USD này là khoản đầu tư lớn nhất tại Đông Nam Á từ các công ty của Warburg Pincus. Để đi đến quyết định đầu tư trên là một quá trình dài, chúng tôi đã phải làm việc suốt nhiều đêm để thương thảo các điều khoản".

* Sau khi HSBC rút vốn đầu tư, Techcombank chắc có không ít người "dạm ngỏ", vì sao lại chọn đối tác là Tập đoàn Warburg Pincus?

- Trước tiên phải khẳng định Techcombank không khoanh vùng lựa chọn những nhà đầu tư chỉ có nguồn vốn hay năng lực tài chính mạnh. Chúng tôi muốn tìm kiếm nhà đầu tư đồng hành với ngân hàng lâu dài, thay vì chỉ xem việc đầu tư như một cơ hội kiếm lời. 

Trên thực tế, ngoài khoản đầu tư hơn 370 triệu USD, các nhà đầu tư này còn cam kết hỗ trợ chúng tôi trên nhiều lĩnh vực như chiến lược, vận hành, công nghệ, lĩnh vực tài chính, quản trị.

Cũng cần nói thêm là trước đó, Tập đoàn Warburg Pincus đã đầu tư thành công vào nhiều ngân hàng lớn khác trong khu vực, với những nhân sự rất giỏi và dày dạn kinh nghiệm. 

Do vậy, khi chọn nhà đầu tư thuộc quỹ này, ngân hàng có thể tham vấn ý kiến về phương thức quản trị, điều hành, cũng như tận dụng quan hệ của đối tác, học hỏi thêm kinh nghiệm.

* Ngân hàng dự kiến sử dụng khoản đầu tư 8.400 tỉ đồng như thế nào?

- Ngân hàng sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính: đầu tư công nghệ thông tin để có hệ thống công nghệ thông tin mạnh trong khu vực. 

Ngoài ra, việc đào tạo, giữ chân người lao động, thu hút người tài cũng được chú trọng. Techcombank cũng sẽ đầu tư vào những mảng mà từ trước đến nay ngân hàng chưa tập trung.

* Cơ sở nào để ngân hàng đặt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 lên đến 10.000 tỉ đồng, một con số khá lớn, thưa ông?

- Từ năm 2016, Techcombank đã theo đuổi chiến lược "khách hàng là trọng tâm", với mục tiêu tăng trưởng bảng tài sản bền vững chứ không chú trọng tăng dư nợ. Mặt khác, năm 2017, chúng tôi đã tất toán được hết các khoản nợ xấu tồn đọng từ năm 2008 đến năm 2012. 

Phần nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chúng tôi cũng đã mua lại hết và đưa ra khỏi bảng cân đối.

Do không còn phải dùng lợi nhuận để trích lập dự phòng như trước, nên lợi nhuận của ngân hàng tăng cao. 

Tính riêng năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đã đạt hơn 8.000 tỉ đồng. Vì vậy, năm 2018 chúng tôi đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 10.000 tỉ đồng không phải là con số đột biến.

Warburg Pincus là tập đoàn quản lý quỹ chuyên đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng dài hạn và tập trung vào những mảng đầu tư phục vụ đời sống người tiêu dùng.

Trong khi đó, Techcombank là ngân hàng cổ phần lớn, có hệ thống rộng và tập trung nhiều thị trường bán lẻ, phục vụ đời sống người dân, phù hợp với khuynh hướng và mục tiêu của tập đoàn này.

Với quyết định rót vốn vào Techcombank, Warburg Pincus cũng kỳ vọng giá trị khoản đầu tư này có khả năng sinh lời cao khi kinh tế Việt Nam nói chung và ngành tài chính nói riêng được dự báo sẽ phát triển mạnh trong 5-10 năm tới.

MINH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên