27/08/2019 12:03 GMT+7

Không cho bạn nhậu về trước, bị tung một cước mất mạng

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Đang ngồi nhậu tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, Hiếu định bỏ về trước nhưng Thoại Em ngăn cản. Bất ngờ Hiếu vung chân tung một cước làm Thoại Em ngất xỉu và tử vong.

Không cho bạn nhậu về trước, bị tung một cước mất mạng - Ảnh 1.

Ảnh tư liệu

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra liên quan vụ án chết người.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h30 ngày 25-8, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Ngọc Thoại Em (40 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Long An) đến nhậu cùng Nguyễn Văn Ngoan (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) tại địa chỉ tạm trú của Ngoan ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Trong quá trình ngồi nhậu, Hiếu định bỏ ra về trước thì Thoại Em không đồng ý và ngăn cản Hiếu. Sau đó, Thoại Em dùng hai ngón tay móc vào xương quai xanh (xương đòn vai) của Hiếu và nói: "Cỡ mày tao bẻ cổ lúc nào cũng được".

Thấy Thoại Em không cho về và nói vậy, Hiếu bất ngờ vung chân phải trúng hàm dưới của Thoại Em. Bị trúng đòn hiểm, Thoại Em ngất xỉu tại bàn nhậu và tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai, làm rõ vụ án.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định tạm giữ hình sự Hiếu để điều tra vụ án chết người.

Bị nhắc nhở tự ý dùng sạc điện thoại, đâm chết bạn nhậu Bị nhắc nhở tự ý dùng sạc điện thoại, đâm chết bạn nhậu

TTO - Trong lúc uống rượu, Đằng tự ý dùng sạc điện thoại của bạn nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Do có sẵn men say, người đàn ông này đã dùng dao nhọn đâm chết bạn nhậu.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên