27/03/2019 13:26 GMT+7

'Không chịu nổi với thời tiết này'

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Đây là chia sẻ của rất nhiều người dân sinh sống TP.HCM trước thời tiết nắng nóng, oi bức trong những ngày qua và hôm nay (27-3) mặc dù đã chủ động tìm mọi cách giảm nhiệt.

Dù ở lứa tuổi nào, làm nghề  gì thì thời tiết oi bức tại TP.HCM đều khiến mọi người ngột ngạt, mệt mỏi tột cùng - Video: XUÂN MAI

Theo cảnh báo của các chuyên gia, hôm nay (27-3), chỉ số tia cực tím (UV) tại TP.HCM tiếp tục duy trì ở mức cực độ là 12. Với mức này, thời gian gây bỏng là 10 phút và có thể mắc các bệnh về da và mắt, thậm chí ung thư da. 

Vì thế, người dân cần hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp dưới ánh mặt trời trong thời gian từ 11h -15h. Nếu buộc phải ra ngoài, cần bảo vệ da bằng cách thoa kem chống nắng, mang kính râm, đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay che kín toàn thân...

Dưới đây là những hình ảnh người dân TP.HCM tìm cách giảm nhiệt cơ thể và đối phó với tia UV khi đi ra ngoài đường vào trưa nay (27-3):

Không chịu nổi với thời tiết này - Ảnh 2.

Nhiều người dân phải bịt kín như "ninja" khi ra đường - Ảnh: XUÂN MAI

Không chịu nổi với thời tiết này - Ảnh 3.

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu giải nhiệt người dân tăng cao. Bà Võ Thị Thuận (54 tuổi) cho biết số lượng chè bán được trong những ngày này cao hơn ngày thường - Ảnh: XUÂN MAI

Không chịu nổi với thời tiết này - Ảnh 4.

Quên mang tất chân và găng tay, một nữ sinh viên đang đi đường phải ghé tạp hóa mua những phụ kiện này rồi mới tiếp tục di chuyển được - Ảnh: XUÂN MAI

Không chịu nổi với thời tiết này - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, làm nghề chở vật liệu xây dựng) cho biết bản thân mới trang bị khẩu trang và quần áo dài để chống chọi nắng nóng - Ảnh: XUÂN MAI

Không chịu nổi với thời tiết này - Ảnh 6.

Tận dụng bất kể chỗ nào có bóng mát để tránh nắng - Ảnh: XUÂN MAI

Không chịu nổi với thời tiết này - Ảnh 7.

Bóng mát cây xanh dọc đường là địa điểm lý tưởng khi phương tiện giao thông dừng đèn đỏ - Ảnh: XUÂN MAI

Không chịu nổi với thời tiết này - Ảnh 8.

Càng về trưa, số lượng phương tiện tham gia giao thông càng thưa thớt - Ảnh: XUÂN MAI

Trưa 27-3 Sài Gòn chói chang tia cực tím, làm gì để tránh ung thư? Trưa 27-3 Sài Gòn chói chang tia cực tím, làm gì để tránh ung thư?

TTO - Trưa nay 27-3 và nấy ngày qua, tia cực tím (tia UV) ở TP.HCM vượt ngưỡng, các chuyên gia y tế nhắc nhở người dân cẩn thận phòng tránh, coi chừng mắc các bệnh về da, đặc biệt tia cực tím có thể gây ung thư da...

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên