10/12/2018 07:00 GMT+7

'Không chỉ học, sinh viên phải có suy nghĩ khởi nghiệp'

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

TTO - Đó là chia sẻ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X sáng 10-12.

Không chỉ học, sinh viên phải có suy nghĩ khởi nghiệp - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X ngày 10-12 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 10-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gần 700 đại biểu tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Đoàn chủ tịch Đại hội đọc diễn văn khai mạc; trình bày báo cáo tóm tắt của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; phát phóng sự về công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 và đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Đoàn chủ tịch danh dự Đại hội gồm: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội; ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo. 

Không chỉ học, sinh viên phải có suy nghĩ khởi nghiệp - Ảnh 2.

Đoàn chủ tịch danh dự tại Đại hội - Ảnh: NAM TRẦN

'Sinh viên sẵn sàng phản biện với thông tin sai lệch'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui mừng đến dự Đại hội - đại hội của thế hệ trẻ Việt Nam tràn đầy sức sống, giàu nghị lực, sáng tạo và hoài bão với tinh thần bản lĩnh - học tập - sáng tạo - tình nguyên- hội nhập.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đi đầu trong công cuộc đấu tranh, hàng vạn sinh viên xếp bút nghiêng lên đường, hàng ngàn sinh viên đã mãi mãi nằm lại trên chiến trường.

Truyền thống hào hùng đó trở thành niềm tự hào của lớp lớp sinh viên, là động lực mạnh mẽ thôi thúc tuổi trẻ ngày nay học tập, rèn đức, luyện tài.

Xác định sinh viên là một trong những lực lượng quan trọng kết thừa, phát huy thành quả cách mạng của Đảng, dân tộc, luôn xung kích đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng các thế hệ sinh viên trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, khẳng định trí tuệ và tầm vóc Việt Nam.

Trong những năm qua, lực lượng sinh viên Việt Nam không ngừng phấn đấu, lập thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi đạo đức cách mạng, là tổ chức tập hợp đoàn kết rộng rãi sinh viên…

Không chỉ học, sinh viên phải có suy nghĩ khởi nghiệp - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội - Ảnh: NAM TRẦN

Thủ tướng đánh giá cao nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Sinh viên có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức các hoạt động đáp ứng lợi ích chính đáng, nhu cầu của 2,4 triệu sinh viên cả nước. Đặc biệt, Đại hội có 11 bạn đến từ các nước về dự, nói lên sự tập hợp rộng rãi của phong trào sinh viên. Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao bài tham luận sử dụng công nghệ trong đại hội.

Thủ tướng đánh giá Hội có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động phong phú đã mang lại hiệu quả thiết thực; công tác giáo dục định hướng tư tưởng cho sinh viên được quan tâm, tạo nhận thức trong thế hệ trẻ.

"Sinh viên ngày càng tiếp thu có chọn lọc, sẵn sàng đấu tranh phản biện lại những thông tin kích động, sai lệch, đi ngược lại với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta", Thủ tướng nói.

Phong trào Sinh viên 5 tốt tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống tinh thần vật chất cho sinh viên được tăng cường, rộng rãi; Hội chủ động tham gia vào các vấn đề thiết thực như chương trình đổi mới giáo dục, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phong trào tình nguyện.

Không chỉ học, sinh viên phải có suy nghĩ khởi nghiệp - Ảnh 4.

Thủ tướng vui mừng khi sinh viên có thể sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ áp dụng vào đời sống - Ảnh: NAM TRẦN

Thủ tướng đánh giá với kết quả đạt được, Hội sinh viên ngày càng khẳng định vai trò đại diện cho tiếng nói, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, tích cực tham gia công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công cuộc hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thể hiện vai trò của sinh viên là lực lượng tri thức trẻ của xã hội.

Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh, không chỉ sinh viên học ra để có việc làm, mà sinh viên trước hết phải có suy nghĩ khởi nghiệp. Sinh viên phải chú ý ngoại ngữ, đặc biệt giỏi tiếng Anh và công nghệ thông tin là yêu cầu bắt buộc trong đấu trường quốc tế và Việt Nam, đổi mới phương thức hoạt động hơn nữa để tập hợp sinh viên trong bối cảnh mới, bối cảnh công nghệ, mạng xã hội; áp dụng công nghệ trong giáo dục sinh viên. 

Không chỉ học, sinh viên phải có suy nghĩ khởi nghiệp - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Thưởng (giữa), Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương xem mô hình cánh tay robot của sinh viên trưng bày tại Đại hội - Ảnh: NAM TRẦN

Làm thế nào để "Sinh viên 5 tốt" được đón nhận rộng rãi?

Phát biểu tại phiên trọng thể, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định phong trào Sinh viên 5 tốt - phong trào lớn của nhiệm kỳ Đại hội IX đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi trong sinh viên.

Nhưng Bí thư thứ nhất cũng đặt trăn trở: "Làm thế nào để Phong trào Sinh viên 5 tốt được sinh viên đón nhận rộng rãi hơn, tham gia tích cực hơn; doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động biết đến và ghi nhận giá trị danh hiệu sinh viên 5 tốt. Giải pháp nào để hỗ trợ, giúp đỡ nhóm sinh viên có biểu hiện thờ ơ về các vấn đề của cuộc sống, thiếu ý chí phấn đấu, có lối sống chưa đẹp?".

Không chỉ học, sinh viên phải có suy nghĩ khởi nghiệp - Ảnh 6.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đọc diễn văn khai mạc Đại hội - Ảnh: NAM TRẦN

Anh Lê Quốc Phong đề nghị, Hội Sinh viên phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để ngày càng gần gũi với sinh viên, hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập và cuộc sống, trong việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao năng lực tiếng Anh.

Hội cũng cần tập trung vào các nhóm giải pháp để phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng và góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện của giáo dục Đại học, Cao đẳng Việt Nam.

"Những trăn trở, suy tư đó đã theo chúng ta trên mỗi bước đường công tác của nhiệm kỳ qua và sẽ được chúng ta chia sẻ, thảo luận, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục tại Đại hội lần này", anh Lê Quốc Phong bày tỏ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đại hội của bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập và phát triển. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng của sinh viên Việt Nam.

10 hoạt động, chương trình tiêu biểu của sinh viên Việt Nam 10 hoạt động, chương trình tiêu biểu của sinh viên Việt Nam

TTO - Trong 5 năm qua, Hội sinh viên Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho tuổi trẻ, trong đó có những sự kiện tiêu biểu như Tiếp sức mùa thi, Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, Sinh viên với biển đảo Tổ quốc...

Chỉ cần dấn thân đã đạt được 50% thành công

Vũ Đình Hoàng, Hội Sinh viên Trường ĐHQG Hà Nội trình bày tham luận với chủ đề Sinh viên thủ đô học tập tốt, khơi nguồn sáng tạo, đưa ra những giải pháp Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội đang triển khai để tham gia lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên, có cơ chế tuyên dương, khen thưởng, hỗ trợ kịp thời.

Đóng góp ý kiến giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Vũ Đình Hoàng cho rằng cấp cán bộ Hội cần tiếp tục công tác thúc đẩy tuyên dương sinh viên, đa dạng hóa cách thức tổ chức, có những hoạt động thúc đẩy tuyên truyền phong trào sáng tạo đến sinh viên. Theo đại biểu này, tổ chức Hội cần hiểu sinh viên, xem sinh viên yếu ở đâu, cần gì để hỗ trợ, thúc đẩy sáng tạo trong sinh viên.

Bên cạnh đó, bản thân sinh viên cần xác định mục tiêu trong 4 năm đại học và tương lai. Cùng với đó, xây dựng hình ảnh cá nhân tự tin, bản lĩnh, dám dấn thân, đương đầu với thử thách. "Chỉ cần dấn thân thì các bạn đã có 50% thành công trong tay", Hoàng nói.

Ngoài ra, anh cũng kiến nghị với các nhà trường cần tạo ra môi trường cho sinh viên sáng tạo, cải tiến chú trọng đánh giá năng lực của sinh viên.

Một trong những phong trào thành công trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 là Sinh viên 5 tốt. Đại biểu đến từ TP.HCM trình bày tham luận về các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Sinh viên 5 tốt tại TP.HCM, phong trào này đã tạo ra hệ thống nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Phong trào tại thành phố năng động này được ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin như ứng dụng có sẵn trong quá trình hoạt động như Menti, Tungtung, Kahoot, 7 Minutes Workout, các chương trình gameshow, các infographic… đẩy mạnh tuyên truyền phong trào này đến sinh viên, giúp sinh viên đăng ký trực tuyến phong trào.

Đặc biệt, Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP.HCM thực hiện thành công ứng dụng HSVBot - CHATBot nhằm hỗ trợ tìm kiếm các địa điểm tình nguyện trên địa bàn thành phố.

5 năm có 1.706.011 lượt sinh viên đăng ký "Sinh viên 5 tốt"

Báo cáo tóm tắt của BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội khẳng định, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 với thành công nổi bật là phong trào "Sinh viên 5 tốt".

Phong trào có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện. Hội Sinh viên tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Trong đó, có 1.706.011 lượt sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp; có 324 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 30 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; 5.197 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" tỉnh, thành phố, đại học khu vực; 47.613 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường và 3.153 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh và cấp trường.

Bên cạnh đó, 100% Hội Sinh viên cấp trường, cấp tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn, Hội Sinh viên; các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên có những biến chuyển tích cực; kết nạp được 1.478.369 hội viên.

Không chỉ học, sinh viên phải có suy nghĩ khởi nghiệp - Ảnh 9.

Sức trẻ rạng rỡ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X - Ảnh: NAM TRẦN


Một phong trào, hai chương trình xuyên suốt nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Đại hội lấy khẩu hiệu hành động: "Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh".

Dự kiến, Hội triển khai 1 phong trào, 2 chương trình xuyên suốt. Cụ thể, triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" và hai chương trình: "Chương trình Tư vấn, hỗ trợ sinh viên" và "Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh".

Đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm:

1. 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội

2. 100% Hội sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên

3. 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; 10.000 sinh viên đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường

4. 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học

5. Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến

6. 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên

7. Giới thiệu việc làm cho 1 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định

8. Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện

9. Hội Sinh viên các cấp vận động 250 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên

10. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1,5 triệu hội viên

Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X khai mạc: Tươi mới, đầy sức trẻ Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X khai mạc: Tươi mới, đầy sức trẻ

TTO - Chiều 9-12, gần 700 đại biểu có mặt tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội tham dự ngày hội lớn của sinh viên Việt Nam, mang đến sức trẻ, đầy sáng tạo, nhiệt huyết của thế hệ sinh viên thời kỳ mới.

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên