06/03/2017 17:53 GMT+7

Không chấp nhận thi công 3,5 tháng, lo thủ tục 6 tháng

X.LONG - XUÂN THÀNH
X.LONG - XUÂN THÀNH

TTO - Các doanh nghiệp cam kết một dự án nước sạch cho Hà Nội chỉ thi công mất 3,5 tháng, nhưng thực hiện thủ tục phải mất đến 6 tháng. “Thủ tục kéo dài như vậy là không thể chấp nhận được” ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh!

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu rà soát, sửa quy trình từ việc một dự án thi công mất 3,5 tháng nhưng thời gian làm thủ tục mất 6 tháng - Ảnh: XUÂN LONG
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh: XUÂN LONG

Ông Chung nói như vậy tại hội nghị giao ban với các sở ngành ngày 6-3, dẫn chứng việc thành phố kêu gọi 21 doanh nghiệp tham gia xã hội hoá trong việc đầu tư vào lĩnh vực nước sạch phục vụ nhân dân.  

Sau khi chỉ rõ tồn tại từ quy trình thủ tục, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo trực tiếp 7 sở ngành gồm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch - Đầu tư, Văn hoá -Thể thao, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường phải trực tiếp rà soát quy trình trong xem xét dự án.

“... Cần tránh tình trạng sở nào cũng phải xin ý kiến, cấp văn bản. Doanh nghiệp phản ánh vẫn phải đi lại nhiều, văn bản chồng chéo. Vì vậy phải tiếp thu giảm thủ tục, nếu không sẽ không thể thu hút đầu tư được” ông Chung lưu ý.

Dẫn chứng tiếp việc triển khai dự án nhà vệ sinh công cộng đang được người dân rất quan tâm, ông Nguyễn Đức Chung cũng chỉ rõ, dù thực hiện đúng chủ trương, thiết kế hợp lý, được người dân ủng hộ, nhưng vẫn tồn tại những vướng mắc do chuyện lợi ích cục bộ.

Ông Chung cho rằng các nhà vệ sinh công cộng sau tiếp thu ý kiến đã điều chỉnh thiết kế như sử dụng bình chứa nước trên nóc, dùng điện năng lượng mặt trời, xem xét lại ví trí đặt cho phù hợp, tuy nhiên, ông Chung cũng cho rằng, việc chậm tiến độ còn có lý do có nơi người dân, thậm chí chính quyền cơ sở chưa ủng hộ.

“Các nhà vệ sinh này là để phục vụ người dân. Nếu còn vướng mắc do gây khó khăn cho doanh nghiệp, thành phố sẽ xử lý nghiêm” ông Chung nói. 

Cũng tại hội nghị, ông Chung yêu cầu các sở, ngành cần nâng cao chất lượng tham mưu tránh tình trạng còn vòng vo. Cần phải rà soát lại, nâng cao chất lượng tham mưu theo hướng rõ ràng, chính xác và khoa học hơn.

X.LONG - XUÂN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên