20/06/2014 09:30 GMT+7

Không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Ngày 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi).

Đạo luật vừa được thông qua không có quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, và trong luật cũng quy định rõ Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Bộ Y tế ủng hộ kết hôn đồng tínhCần có lộ trình thừa nhận hôn nhân đồng giớiSẽ bỏ cấm kết hôn đồng tính?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại biểu Trần Thị Khá (ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội) giải thích nếu như trước đây luật có quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính thì nay đã bãi bỏ. “Luật không cấm, nhưng có thừa nhận hay không là việc khác” - bà Khá nói.

Đối với quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, do còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về nội dung này. Kết quả có 59,1% (237/401) đại biểu tán thành với việc quy định vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), 39,9% (160/401) đại biểu không tán thành bổ sung quy định này.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên