Ở tuổi 22 Rodriguez đã có kì World Cup đầu tiên không thể nào quên trong cuộc đời khi anh luôn là người tỏa sáng và luôn để lại dấu ấn trong những trận thắng của Colombia kể từ đầu giải. Mới nhất, chính tiền đạo đang thi đấu cho Monaco này đã lập cú đúp bàn thắng đưa Colombia lần đầu tiên lọt vào tứ kết một kì World Cup.
Hai bàn thắng của Rodriguez chính là sự đối lập hoàn hảo của những kỹ năng ở một chân sút thượng hạng. Nếu bàn thắng mở tỉ số là một pha vô lê đẳng cấp thì pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 lại thể hiện sự lạnh lùng và khả năng chớp thời cơ rất nhanh. Với hai bàn thắng này, Rodriguez đã chính thức vượt mặt hai siêu sao Lionel Messi (Argentina) và Neymar (Brazil) để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần lập công.
Không chỉ đóng góp bàn thắng, Rodriguez giữ một vai trò quan trọng trong lối chơi của các cầu thủ Colombia. Khả năng di chuyển rộng trên cơ sở nền tảng thể lực và kỹ thuật tuyệt vời khiến Rodriguez trở thành một điểm nhấn trong lối chơi tấn công của Colombia.
Ở trận này, theo thống kê của FIFA Rodriguez đã di chuyển tổng quảng đường 9.472m, thực hiện 43 đường chuyền chính xác, tung ra 4 cú sút và 2 trong số đó chuyển hóa thành bàn thắng trong 85 phút có mặt trên sân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận