16/01/2020 06:57 GMT+7

Không ai đoán được ông Park chọn đội hình nào đấu với U23 Triều Tiên

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chưa bao giờ dưới thời HLV Park Hang Seo, đội hình ra sân của U23 Việt Nam trở nên khó đoán như thời điểm này. Có rất ít cái tên cầm chắc suất đá chính trong trận gặp U23 Triều Tiên tối nay 16-1 (VTV6 THTT lúc 20h15).

Không ai đoán được ông Park chọn đội hình nào đấu với U23 Triều Tiên - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đứng trước sức ép lớn ở trận cuối cùng của vòng bảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Vốn nổi tiếng về những quyết định nhân sự rất "quái" cùng việc giữ kín thông tin với truyền thông, ông Park càng khiến đội hình đá chính của U23 Việt Nam trở nên khó đoán. Nhưng ở thời điểm hiện tại, quyền chủ động dường như lại không nằm trong tay ông Park khi ông không còn sở hữu những cầu thủ có trình độ vượt trội.

Bùi Tiến Dũng ở vị trí thủ môn, Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ, Quang Hải đá lệch phải trên hàng công và Tiến Linh chơi cao nhất. Đó có lẽ là bốn nhân sự chắc chắn nhất của U23 Việt Nam lúc này. 

Trong trận đầu tiên gặp UAE, Tấn Tài vắng mặt vì án treo giò, Đình Trọng phải dự bị vì chưa hồi phục chấn thương. Điều này khiến ông Park phải kéo trung vệ Việt Anh sang vị trí hậu vệ phải.

Đến trận gặp Jordan, Tấn Tài trở lại giúp Việt Anh được kéo về vị trí trung vệ và Tấn Sinh phải ngồi dự bị. Trên hàng công, Thanh Sơn được sử dụng thay Hà Đức Chinh ở vị trí tiền đạo lệch trái. 

Nhưng rồi những thay đổi này chỉ mang đến sự thất vọng. Thanh Sơn tỏ ra quá "vô hại", Tấn Tài cũng chơi không thực sự tốt, còn hàng thủ U23 Việt Nam bị Jordan xuyên phá liên tục. Vì vậy, ông Park buộc phải cho Đình Trọng vào thay Thanh Thịnh ngay phút 36. Sau đó, Việt Anh lại được kéo sang cánh trái trám vào vị trí của Thanh Thịnh để Đình Trọng chơi trung vệ.

Một loạt thay đổi trước và trong trận gặp Jordan cho thấy vấn đề về trình độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam lúc này. Ngoài bốn cái tên Tiến Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải và Tiến Linh, những cầu thủ còn lại không ai vượt trội hơn ai để chắc suất đá chính. 

Đình Trọng có đẳng cấp cao nhất ở hàng thủ nhưng lại chưa hoàn toàn hồi phục thể lực. Nếu anh đủ sức đá chính trước Triều Tiên, thật khó biết ai trong số ba trung vệ Ngọc Bảo, Thành Chung và Việt Anh bị thay thế.

Trên hàng tiền vệ, Thái Quý cùng Việt Hưng có thể sẽ được đá chính thay Thanh Sơn - Đức Chiến và cũng không loại trừ phương án tiền đạo Đức Chinh trở lại đội hình chính. 

Thể lực cũng là một yếu tố quan trọng để ông Park lựa chọn đội hình ra sân trước Triều Tiên. Sau 2 trận đấu gồng mình cầm hòa UAE cùng Jordan, các cầu thủ đã bị bào mòn khá nhiều về thể lực, trong khi U23 Triều Tiên lại được đánh giá rất cao về yếu tố này.

Trái với thông lệ tập kín trước thềm ngày thi đấu, ban huấn luyện U23 Việt Nam cho phép cánh truyền thông vào tác nghiệp 15 phút đầu tiên của buổi tập chiều 15-1. Các cầu thủ vẫn tỏ ra khá thoải mái dù đang phải đối mặt với sức ép khá lớn. 

Trả lời phỏng vấn, tiền vệ Quang Hải nói: "Chúng tôi không được phép đánh giá thấp Triều Tiên dù họ đã hết cơ hội đi tiếp sau 2 trận thua. Ngoài việc nỗ lực thi đấu hết sức, toàn đội còn đang tăng cường tập luyện dứt điểm để có bàn thắng đầu tiên tại giải".

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Thủ môn: Tiến Dũng.

Hậu vệ: Đình Trọng, Ngọc Bảo, Thành Chung. Tiền vệ: Tấn Tài, Hoàng Đức, Việt Hưng, Thái Quý. Tiền đạo: Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh.

Thủ tướng gửi thư động viên tuyển U23 Việt Nam

Trước buổi tập của U23 Việt Nam chiều 15-1, ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - đã đến sân tập của đội đọc lá thư động viên từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc toàn đội thi đấu hết mình và giành chiến thắng trước U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng D. Đại diện cho các cầu thủ, Quang Hải nói: "Tôi cùng toàn đội cảm thấy rất xúc động trước sự quan tâm từ Thủ tướng và người hâm mộ Việt Nam đối với U23 Việt Nam suốt những ngày vừa qua ở Thái Lan".

Hòa U23 Jordan 0-0, cửa nào để Việt Nam đi tiếp? Hòa U23 Jordan 0-0, cửa nào để Việt Nam đi tiếp?

TTO - Hòa U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có rất nhiều cơ hội đi tiếp.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên