07/01/2020 13:33 GMT+7

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập 'lộ thiên'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Sáng 7-1, U23 Triều Tiên đã khiến nhiều người bất ngờ khi có buổi tập ngoài trời. Đây vốn dĩ không phải buổi tập chính thức của họ theo lịch của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 1.

Các cầu thủ U23 Triều Tiên tập "lộ thiên" sáng 7-1 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Theo kế hoạch, U23 Triều Tiên sẽ có buổi tập vào lúc 19g hôm nay (7-1) tại sân Buriram PAO. Đây là lịch tập chính thức của toàn đội theo lịch của AFC.

Dù vậy trong buổi sáng, ban huấn luyện và các cầu thủ đã tự có buổi tập riêng. Do đây là buổi tập "ngoài giờ" nên họ không được ban tổ chức sắp xếp sân tập.

Vì vậy, các cầu thủ U23 Triều Tiên đã tập "lộ thiên" tại bãi cỏ sát sân vận động Chang Arena (địa điểm tổ chức bốn trận đấu bảng D). Do địa điểm này chỉ cách khách sạn nơi họ ở khoảng 50m, nên ban huấn luyện cùng các cầu thủ Triều Tiên tự đi bộ ra.

Các bài tập chủ yếu của U23 Triều Tiên là chạy bộ, rèn thể lực và tập làm quen với bóng. Do tập ngoài trời nên đôi lúc xảy ra một số bất tiện, như việc bóng lăn ra ngoài đường khiến cầu thủ Triều Tiên phải chạy theo nhặt về.

Tại Buriram, U23 Triều Tiên đóng quân cùng khách sạn với U23 Việt Nam. Trận đấu giữa hai đội nằm ở lượt trận cuối cùng bảng D, nhưng không diễn ra tại Buriram mà là ở Bangkok.

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 2.

Ngay sau lưng các cầu thủ Triều Tiên là sân CTG1 (có rào chắn), một trong số những sân tập của các đội ở bảng D VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 3.

Đồ đạc, dụng cụ của tuyển U23 Triều Tiên cũng để "lộ thiên" do không có sân tập chính thức - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 4.

Do đây là buổi tập tự túc của đội, không theo lịch của AFC nên toàn đội không được sắp xếp sân tập - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 5.

Các cầu thủ Triều Tiên tập luyện tích cực dưới trời nắng nóng ở Buriram - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 6.

Một bài tập làm quen với bóng của các cầu thủ Triều Tiên - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 7.

Việc U23 Triều Tiên có buổi tập sáng 7-1 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 8.

Do tập ngoài trời nên toàn đội gặp phải vài sự bất tiện, chẳng hạn việc cầu thủ phải chạy ra đường nhặt bóng - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 9.

Cầu thủ Triều Tiên vội vã đem bóng trở về khu vực tập luyện - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 10.

Các bài tập của U23 Triều Tiên sáng 7-1 chủ yếu là rèn thể lực, chạy bộ và làm quen với bóng. Họ không có bài tập nào về chiến thuật - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 11.

Theo kế hoạch, buổi tập chính thức của U23 Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 19g chiều 7-1 tại sân PAO Buriram - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 12.

HLV Ri Yu-il dặn dò các cầu thủ U23 Triều Tiên - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 13.

Một cầu thủ U23 Triều Tiên tháo giày, chuẩn bị về khách sạn sau buổi tập - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Cầu thủ U23 Triều Tiên chạy ra đường nhặt bóng trong buổi tập lộ thiên - Ảnh 14.

Các cầu thủ U23 Triều Tiên dọn đồ đạc sau khi tập xong - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Triều Tiên rút lui, bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội dự Olympic Tokyo 2020 Triều Tiên rút lui, bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội dự Olympic Tokyo 2020

TTO - Việc đội tuyển CHDCND Triều Tiên rút lui không tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2-2020 giúp đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử có thể giành vé đến Olympic Tokyo 2020.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên