Thủ tướng Chính phủ có văn bản tạm ứng ngân sách địa phương trả nợ lương cho người lao động có chủ bỏ trốn nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, tại TP.HCM chưa có người lao động nào được hưởng chính sách này.
Cuối năm 2012, Công ty TNHH may mặc Long Đại Phát (Q.12) nợ lương người lao động gần hai tháng. “Khi tôi đến công ty làm việc thì thấy công ty đã tan hoang cả rồi. Nghe đâu gần hai giờ sáng chủ công ty đã đem xe đến vận chuyển hết máy móc để bỏ trốn” - chị Trần Thị Huệ kể lại. Chị Huệ lúc đó đang mang thai sáu tháng, không thể xin được việc mới, chị ở nhà kết cườm với thu nhập khoảng 20.000 đồng/ngày.
Trong khi đó, Liên đoàn Lao động huyện Củ Chi cho biết hiện 700 công nhân SeaHwa ViNa (H.Củ Chi) bị công ty nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội trên 11 tỉ đồng nhưng chủ doanh nghiệp không có mặt từ cuối tháng 2-2013 đến nay để giải quyết. Công ty cũng ngừng hoạt động từ cuối tháng 2. Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Dung than thở: “Giờ cũng không biết kêu ai, cuối cùng mọi người trong công ty đều phải tự đi kiếm việc mới”.
Sở LĐ-TB&XH TP cho biết UBND TP đã chỉ đạo Q.12 kiểm tra, rà soát số lao động bị mất việc, nợ lương của Công ty TNHH may mặc Long Đại Phát để có cơ sở xem xét hỗ trợ tạm ứng ngân sách trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, theo Phòng LĐ-TB&XH Q.12, hiện không tìm ra danh sách trả lương của công ty để xác định người lao động có làm việc, số nợ lương bao nhiêu nên chưa có cơ sở thực hiện các bước hỗ trợ. Một cán bộ Sở LĐ-TB&XH TP cho biết nếu đủ điều kiện thì chỉ hỗ trợ được công nhân Công ty TNHH may mặc Long Đại Phát, còn các công ty có chủ bỏ trốn trước đó không có hi vọng được hỗ trợ vì công nhân đã tứ tán.
Như vậy, chính sách hỗ trợ đã có nhưng việc thực thi hỗ trợ chưa đến với người lao động. Người lao động mỏi mòn chờ đợi trong bộn bề khó khăn hoặc không có cơ hội được hỗ trợ do ly tán sau khi chủ bỏ trốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận