26/06/2024 17:46 GMT+7

Khởi tố 3 cán bộ huyện vi phạm quy định bồi thường đất đường vành đai 4

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất xây đường vành đai 4.

Đường vành đai 4 - vùng thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, hiện đang được các địa phương tích cực triển khai - Ảnh: NAM TRẦN

Đường vành đai 4 - vùng thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, hiện đang được các địa phương tích cực triển khai - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 26-6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 2-2024 tại thủ đô.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đề nghị Công an TP Hà Nội thông tin rõ sự việc tại huyện Thanh Oai có dấu hiệu vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn huyện.

Trả lời báo chí, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết qua công tác nắm tình hình, Công an TP đã chủ động phát hiện ở huyện Thanh Oai có dấu hiệu vi phạm liên quan tới công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đất ở đối với dự án xây đường vành đai 4.

Đến ngày 14-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường vành đai 4, ở huyện Thanh Oai (Hà Nội).

"Công an TP đã ra quyết định khởi tố ba bị can gồm Lê Quang Hiệp, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai; Lê Xuân Nghĩa, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai; Phạm Thái Sơn, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Hiện chúng tôi đang mở rộng điều tra tiếp đối với những hành vi vi phạm theo điều 230 của Bộ luật Hình sự" - ông Tùng thông tin.

Sau sự việc, ông Tùng cho biết Công an TP đã tham mưu cho UBND TP chỉ đạo các quận huyện có vành đai 4 đi qua phải tự phối hợp, rà soát các phương án khi thực hiện để tránh xảy ra những sự việc tương tự.

"Khi hậu quả xảy ra thì phải xử lý, vừa mất cán bộ vừa tốn tiền của Nhà nước" - ông Tùng nói.

Trước đó, vào tháng 6-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công, động thổ dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô.

Dự án gồm 103,1km đường vành đai 4 và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỉ đồng, chia thành 3 nhóm với 7 dự án thành phần.

Vành đai 4 - vùng thủ đô có chiều dài toàn tuyến là 112,8km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội là 56,5km, Hưng Yên là 20,3km, Bắc Ninh là 21,2km.

Điểm đầu tại km3+695 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội), điểm cuối trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long (địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Đường vành đai 4 hơn 85.000 tỉ sau gần 1 năm khởi công giờ ra sao?Đường vành đai 4 hơn 85.000 tỉ sau gần 1 năm khởi công giờ ra sao?

Sau gần một năm khởi công, dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô đoạn qua Hà Nội đang dần thành hình. Ghi nhận thực địa dự án trên của Tuổi Trẻ Online tại các quận huyện có chỉ giới đi qua, máy móc, công nhân làm việc ngày đêm để đưa dự án về đích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên