27/04/2019 08:32 GMT+7

Khởi tố vụ án thảm sát 3 mẹ con, bà cháu ở Bình Dương

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Cơ quan điều tra khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra việc ba mẹ con, bà cháu bị giết chết trong căn nhà khóa cửa ven sông Đồng Nai.

Khởi tố vụ án thảm sát 3 mẹ con, bà cháu ở Bình Dương - Ảnh 1.

Nghi phạm Luận nhăn nhó khi làm việc với công an - Ảnh công an cung cấp

Ngày 27-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra vụ  "ba mẹ con, bà cháu nghi bị giết trong ngôi nhà ven sông Đồng Nai" xảy ra vào ngày 24-4.

Đối với nghi phạm Trần Trọng Luận, 34 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập thêm chứng cứ và lấy lời khai, chưa khởi tố bị can.

Đại tá Trần Văn Chính - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - cho biết tới nay công an xác định chỉ có một nghi phạm là Trần Trọng Luận.

Nghi phạm Luận không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Luận khai thường hay sang nhà bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) uống cà phê nên biết Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc). Luận tự cho rằng Nhi "coi thường" mình nên ôm hận trong lòng.

Tối 23-4, Luận bị thua bạc hết sạch tiền. Tới 0h ngày 24-4, Luận mang theo hung khí đột nhập vào nhà của bà Cúc. Nghi phạm cạy mái tôn vào nhà thì bị chủ nhà phát hiện nên dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ, sau đó tiếp tục sát hại Nhi và bé Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các nạn nhân đều bị đâm, chém rất dã man. Trong đó, bé Ngân còn nhỏ tuổi nhưng cũng bị đối tượng đâm, chém tổng cộng hơn 20 nhát.

Trong đêm xảy ra thảm án, hàng xóm có nghe tiếng la thất thanh của em bé nhưng không ngờ vụ án mạng xảy ra. Cửa nhà trọ của nhiều hàng xóm bên cạnh cũng bị đối tượng dùng dây kẽm khóa từ phía ngoài để người bên trong không mở được.

Nghi phạm điều trị tại bệnh viện vì uống thuốc tự tử

Theo Công an tỉnh Bình Dương, nghi phạm Trần Trọng Luận hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an.

Trước đó, sau khi gây án, nghi phạm có uống thuốc với ý định tự tử nhưng bất thành. Loại thuốc mà Luận sử dụng chỉ là một loại thuốc cảm, nên không gây nguy hiểm như thuốc ngủ hay thuốc độc.

Nghi phạm giết 3 mẹ con, bà cháu ở Bình Dương nghiện ma túy Nghi phạm giết 3 mẹ con, bà cháu ở Bình Dương nghiện ma túy

TTO - Trần Trọng Luận, 34 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, là nghi phạm gây ra vụ thảm sát "Ba mẹ con, bà cháu nghi bị giết trong ngôi nhà ven sông" nghiện ma túy, thường xuyên đánh bạc.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên