17/02/2019 14:00 GMT+7

Khởi tố vụ án phá rừng sát biên giới trong Tết Nguyên đán

LINH ĐAN
LINH ĐAN

TTO - Công an nhận định ngoài bị can bị khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng này còn đồng phạm nên vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra...

Khởi tố vụ án phá rừng sát biên giới trong Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Gỗ bị đốn hạ nằm rài rác trong rừng - Ảnh: L.Đ.

Liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại xã Quảng Trực, Tuy Đức (Đắk Nông), công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để đấu tranh làm rõ…

Sáng 17-12, Công an huyện Tuy Đức, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quyền (35 tuổi, ngụ xã Quảng Trực) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo điều 232, Bộ luật hình sự 2015.

Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị phê chuẩn lệnh khởi tố 1 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại xã Quảng Trực.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhận định vụ phá rừng này có quy mô lớn, nhiều khả năng vẫn có đối tượng đồng phạm nên tiếp tục thu thập chứng cứ, đấu tranh để làm rõ.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, UBND huyện Tuy Đức đã giao Công an phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện để điều tra hai vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép quy mô lớn nêu trên.

Vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 1488, thuộc sự quản lý của UBND xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông được xác định xảy ra trong dịp tết nhưng mới được phát hiện. 

Khởi tố vụ án phá rừng sát biên giới trong Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Nhiều cây gỗ bị đốn hạ có đường kính khá lớn - Ảnh: L.Đ.

Theo ghi nhận bước đầu, có 69 cây gỗ (chủ yếu là bằng lăng) bị đốn hạ nằm rải rác tại các khoảnh 2, 3, 4 và 5, thuộc tiểu khu 1488. 

Phần lớn số cây bằng lăng này có đường kính 20-40cm, sau khi đốn hạ đã bị cắt xẻ, vận chuyển khỏi hiện trường, chỉ còn lại phần gốc.

Theo báo cáo ngành chức năng, tại hiện trường phá rừng thu giữ được 23m3 gỗ tròn chủng loại bằng lăng. 

Ngoài ra, mở rộng kiểm tra ra khu vực khác, Kiểm lâm huyện Tuy Đức còn thu giữ thêm 8m3 gỗ nữa nằm rải rác trên các tuyến đường mòn.

Trong khi đó, thống kê sơ bộ của Hạt Kiểm lâm Tuy Đức, có 69 cây gỗ (chủ yếu là bằng lăng) bị cưa hạ để khai thác gỗ trái phép, ước tính có gần 100m3 gỗ tròn đã bị khai thác.

LINH ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên