29/06/2021 12:10 GMT+7

Khởi tố vụ án lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng ở Bắc Giang

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Sáng 29-6, Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án làm lây nhiễm COVID-19 ra ngoài cộng đồng tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn vừa qua.

Khởi tố vụ án lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Công an huyện sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với mức phạt tối đa và xem xét xử lý hình sự nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh - Ảnh: XUÂN HÀ

Cụ thể, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra ngày 25-6 tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn.

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn, vào ngày 10-6, bà Trương Thị Sáu (49 tuổi, trú ở thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) cùng chồng là ông Thăng Văn Đức (49 tuổi) và con trai, con dâu, cháu từ thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải đến vườn vải ở thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn để thu hoạch vải thiều.

Bà Trương Thị Sáu cùng gia đình không thực hiện khai báo tạm trú với chính quyền địa phương dù tại đó đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Vào 11h ngày 21-6, bà Sáu và gia đình tìm cách về nhà tại thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải. Khi đi qua chốt kiểm dịch thôn Minh Sơn, xã Kiên Thành (giáp thôn Trại Na, xã Thanh Hải), tổ kiểm soát dịch COVID-19 không cho gia đình này đi qua. 

Gia đình bà Sáu chuyển hướng đến chốt thôn Rừng Gai, xã Kiên Thành nhưng vẫn không qua được nên cả nhà quay về nhà bà Diệp Thị Vòng (85 tuổi, ở thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành).

Tại thời điểm này, thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành cũng đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội. Tất cả các thôn trong xã Kiên Thành đều lập chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào, yêu cầu người đến từ địa phương khác phải khai báo y tế. Thế nhưng, trong thời gian ở nhà bà Diệp Thị Vòng, gia đình bà Sáu vẫn tiếp tục không thực hiện khai báo tạm trú, không khai báo y tế phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 25-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang đã xác định bà Trương Thị Sáu dương tính với virus SARS-CoV-2 qua xét nghiệm tầm soát. Đến ngày 27-6, CDC tỉnh Bắc Giang thông báo trường hợp Trương Văn Đan (6 tuổi, trú tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nguyên nhân là do ngày 24-6 tại nhà bà Vòng, bà Sáu và các thành viên trong gia đình ăn cơm, có tiếp xúc với Trương Văn Đan cùng 3 người khác.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Văn Duân - trưởng Công an huyện Lục Ngạn - cho biết công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án. Hiện cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu, chứng cứ.

"Trước hết, với dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án. Nếu sau này xác định đủ căn cứ, tài liệu chứng minh người phạm tội thì chúng tôi sẽ khởi tố điều tra. Hiện số F0 liên quan nằm trong khu cách ly và chưa rõ thời điểm công bố khỏi bệnh do vậy không thể nói được đây là vụ án điểm ngay. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cố gắng triển khai sớm vì đây là vụ án lịch sử đối với công an huyện", thượng tá Duân nói thêm.

Theo Công an huyện Lục Ngạn, tình hình dịch bệnh tại địa phương đang rất phức tạp nên lực lượng chức năng đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như không ra ngoài khi không cần thiết, khai báo y tế kịp thời...

Quảng Ninh khởi tố vụ án liên quan hành vi làm lây lan dịch bệnh Quảng Ninh khởi tố vụ án liên quan hành vi làm lây lan dịch bệnh

TTO - Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự 'làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người', liên quan 2 ca mắc COVID-19 vừa ghi nhận tại TP Cẩm Phả, từng đi xe khách chạy tuyến TP.HCM - Hải Phòng và Quảng Bình - Quảng Ninh.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên