08/12/2015 12:19 GMT+7

Khởi tố vụ án con rể đâm chết mẹ vợ và hai người bị thương

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 8-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi giết người và cố ý gây thương tích của Nguyễn Trọng Tường.

Nạn nhân Lê Sỹ Hùng bị anh rể Nguyễn Trọng Tường đâm trọng thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 8-12, đại tá Lê Trung Hiếu - trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa - cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi giết người và cố ý gây thương tích của Nguyễn Trọng Tường (41 tuổi, trú tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, thời gian qua, Tường và vợ là chị Lê Thị Huê (37 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Do không chịu được cảnh cãi vã, vài ngày trước khi xảy ra vụ án, chị Huê bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Văn Lâm, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương.

Khoảng 19g30 ngày 4-12, Tường cầm dao đến nhà mẹ vợ nói chuyện khá lâu với mọi người, rồi yêu cầu chị Huê về nhà chồng ở xã Quảng Vọng. Trong lúc nói chuyện, hai vợ chồng Tường có to tiếng, cãi vã nhau.

Khi người nhà bên vợ chen lời khuyên ngăn, bất ngờ Tường rút dao trong người ra đâm bà Trần Thị Huệ (58 tuổi, mẹ vợ Tường) làm bà đổ gục, tử vong sau đó và đâm trọng thương anh Lê Sỹ Hùng (32 tuổi, em vợ).

Gây án xong, đang trên đường bỏ trốn, thấy bà Nguyễn Thị Quý (43 tuổi, hàng xóm) hô hoán, Tường cầm dao đâm vào người bà Quý làm bà bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương đã xuống hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Quảng Văn truy bắt đối tượng. Rạng sáng 5-12, công an phát hiện Tường dùng dao gây án đâm vào ngực mình tự sát ở bờ đê sông Hoàng nhưng bất thành.

Đại tá Hiếu cho biết hiện Tường đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa dưới sự canh phòng của công an. Khi nào đối tượng bình phục, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đang bảo vệ nghiêm ngặt nơi nghi can Nguyễn Trọng Tường điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng.
HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên