21/10/2015 16:02 GMT+7

Khởi tố vụ án chết người do đi vào cầu tạm đang tháo dỡ

 SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Công an cũng xem xét trách nhiệm hình sự hai nhân viên vì không thông báo cấm xe, gắn báo hiệu cầu đang tháo dỡ đã khiến đôi nam nữ đi vào cầu và rớt xuống sông.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai người đi xe máy rơi xuống sông - Ảnh: An Long

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm duy tu, sửa chữa, quản lý đường bộ liên quan vụ việc đôi nam nữ rơi xuống sông khi qua cầu tạm đang tháo dỡ mà Tuổi Trẻ đã thông tin.

Đồng thời, cơ quan này cũng đang tiếp tục xem xét trách nhiệm hành vi có dấu hiệu cản trở giao thông đường bộ của 2 hai nhân viên thuộc Doanh nghiệp tư nhân Phạm Tùng - đơn vị tháo dỡ cầu tạm An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An trong vụ tai nạn này.

Theo cơ quan điều tra, hai nhân viên trên được Doanh nghiệp tư nhân Phạm Tùng phân công làm đội trưởng và nhân viên trong việc tháo dỡ cầu tạm An Thạnh.

Tuy nhiên, hai nhân viên này đã không lắp đặt biển báo cấm lưu thông vào cầu tạm, không gắn đèn báo hiệu nguy hiểm ở đầu cầu tạm, không cử người canh giữ người vào khu vực này ban đêm… đã khiến người đi qua khu vực không biết cầu tạm đã bị tháo dỡ nửa chừng mà đi vào.

Rạng sáng 20-9, anh Trương Tấn Vũ (17 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, Bến Lức) chạy xe máy chở bạn là chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi) không biết cầu đang bị tháo dỡ, đã đi xe vào cầu tạm và lao xuống sông.

Anh Vũ may mắn được người dân cứu sống, còn chị Thư tử vong.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên