14/12/2021 11:07 GMT+7

Khởi tố vụ án buôn lậu tàu Chung Ching về xẻ làm sắt vụn

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 14-12, Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với ông Đỗ Bá Khang - giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh - ở tỉnh Quảng Ninh liên quan vụ tàu Chung Ching bị phá dỡ lấy sắt vụn.

Khởi tố vụ án buôn lậu tàu Chung Ching về xẻ làm sắt vụn - Ảnh 1.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng vừa khởi tố vụ án buôn lậu liên quan hành vi nhập lậu tàu biển Chung Ching từ chủ tàu Đài Loan về Hải Phòng để phá dỡ lấy sắt vụn - Ảnh: T.THẮNG

Liên quan vụ tàu nước ngoài Chung Ching bị "xẻ thịt" để lấy sắt vụn xảy ra tại khu vực ven bờ sông xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi buôn lậu đối với ông Đỗ Bá Khang (44 tuổi, giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh), có địa chỉ tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 4-11, lực lượng của Cục Hải quan TP Hải Phòng và Bộ đội biên phòng Hải Phòng tuần tra luồng sông Kinh Môn, đoạn chảy qua thôn Trại Kênh, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng thì phát hiện tàu Chung Ching đang treo cờ Palau có dấu hiệu nghi vấn. 

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu không có thuyền viên và nhiều khu vực trên tàu biển đã bị phá dỡ.

Lực lượng biên phòng xác định ông Đỗ Bá Khang đã mua tàu Chung Ching của chủ tàu ở Đài Loan là Công ty YI CHING YANG Co.LTD với giá 300.000 USD, sau đó không làm thủ tục nhập khẩu tàu theo quy định mà bán lại tàu cho nhóm người do Nguyễn Văn Soái (43 tuổi, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng) chịu trách nhiệm chính với giá 10,5 tỉ đồng.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng sau đó chủ trì tổ chức cuộc họp với Công an TP Hải Phòng, Cục Hải quan và Viện KSND TP Hải Phòng để đánh giá các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu phạm tội buôn lậu.

Căn cứ thẩm quyền theo quy định pháp luật, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với ông Đỗ Bá Khang. Đồng thời, chuyển giao hồ sơ vụ án sang Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ buôn lậu nghiêm trọng, phức tạp với giá trị tài sản lớn, nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Những người liên quan đã hợp thức hóa các loại giấy tờ, lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, hợp đồng mua bán với người ở nước ngoài để đưa tàu biển vào lãnh thổ Việt Nam.

Tàu biển nước ngoài to đùng lẳng lặng vào trong sông ở Hải Phòng Tàu biển nước ngoài to đùng lẳng lặng vào trong sông ở Hải Phòng

TTO - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang phối hợp với Biên phòng TP điều tra việc một tàu nước ngoài trọng tải khoảng 3.200 tấn nhập lậu về Việt Nam để phá dỡ, lấy sắt vụn.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên