05/10/2022 12:46 GMT+7

Khởi tố 'trùm' buôn thuốc lá lậu sau nhiều ngày phục bắt

TẤN TÈO
TẤN TÈO

TTO - Sau khi xác định được nguồn hàng thuốc lá lậu nhập từ Long An, Công an Đắk Lắk theo dấu, mật phục nhiều ngày và bắt được "trùm cuối" trong vụ án này.

Khởi tố trùm buôn thuốc lá lậu sau nhiều ngày phục bắt - Ảnh 1.

Lô hàng thu giữ được từ nhà ông Hiếu do tài xế Duy vận chuyển - Ảnh: TẤN TÈO

Sáng 5-10, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can "trùm" buôn bán thuốc lá nhập lậu sau nhiều ngày mật phục, theo dõi tại Long An. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiếu (trú xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) bị khởi tố về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết để bắt được Hiếu khi mở rộng điều tra vụ án, các trinh sát phải theo dõi, mật phục nhiều ngày tại nơi ở của ông này. Trong quá trình điều tra, có hai cán bộ trinh sát bị tai nạn, thương tích, một người vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, ngày 25-8, tại phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bà Nguyễn Thị Thu Lệ (trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) đang vận chuyển 300 bao thuốc lá từ nhà bà Vũ Thị Út (trú phường Tân Tiến). Số thuốc lá này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công an khám xét khẩn cấp nhà bà Út và phát hiện thêm 17 bao tải lớn, bên trong có 11.700 bao thuốc lá lậu nên niêm phong, thu giữ.

Quá trình xác minh vụ việc xác định bà Nguyễn Thị Thu Thủy (em ruột của Nguyễn Thị Thu Lệ) có quan hệ quen biết và đặt mua của ông Nguyễn Văn Hiếu (trú xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) 12.000 bao thuốc với giá 195.000 đồng/cây. Ông Hiếu vận chuyển số hàng trên từ tỉnh Long An về cất giấu tại nhà của bà Út để tìm mối bán lại kiếm lời.

Khởi tố trùm buôn thuốc lá lậu sau nhiều ngày phục bắt - Ảnh 2.

Cán bộ công an thu giữ tang vật tại nhà bà Út - Ảnh: TẤN TÈO

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Lệ và Vũ Thị Út về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, công an xác định từ tháng 7-2022 đến nay, Nguyễn Thị Thu Thủy giao dịch, mua bán với Nguyễn Văn Hiếu tổng cộng 105.890 bao thuốc lá lậu, tổng số tiền giao dịch hơn 2,1 tỉ đồng.

Sau nhiều ngày nắm thông tin, ngày 28-9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An bắt giữ ô tô do Nguyễn Khánh Duy (trú xã Mỹ Thịnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) lái đang vận chuyển 10.940 bao thuốc lá lậu đi ra từ nhà của Nguyễn Văn Hiếu.

Tiếp tục theo dõi, truy vết, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu đang lẩn trốn tại xã Mỹ Quý Tây và di lý về Công an tỉnh Đắk Lắk, đồng thời khởi tố ông này cùng về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Nan giải xử lý thuốc lá thế hệ mới nhập lậu Nan giải xử lý thuốc lá thế hệ mới nhập lậu

TTO - Việc xử lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nhập lậu đang đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng trong việc tìm chủ hàng và tốn kém chi phí lớn để tiêu hủy sản phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

TẤN TÈO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên