29/09/2023 15:43 GMT+7

Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, đấm cảnh sát giao thông

Tài xế Trần Mạnh Hùng bị công an khởi tố với cáo buộc vi phạm nồng độ cồn, đấm vào ngực một cảnh sát giao thông.

Cảnh sát khống chế tài xế Hùng (áo trắng), sau khi người này có hành vi chống đối, đấm cảnh sát giao thông - Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát khống chế tài xế Hùng (áo trắng), sau khi người này có hành vi chống đối, đấm cảnh sát giao thông - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29-9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Trần Mạnh Hùng (46 tuổi, trú TP Hải Dương) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Khoảng 21h40 ngày 14-9, tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông kết hợp với Đội cảnh sát giao thông trật tự (Công an TP Hải Dương) làm nhiệm vụ tại TP Hải Dương.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế Trần Mạnh Hùng chạy ô tô vi phạm lỗi điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Mức độ cồn đo được của ông Hùng là 0,698mg/lít khí thở.

Khi chiến sĩ Đào Ngọc Quân, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông, đang quản lý giấy tờ liên quan của tài xế Hùng để lập hồ sơ xử lý vi phạm, thì tài xế này đã dùng tay giật số giấy tờ trên bỏ đi.

Vi phạm nồng độ cồn còn đánh cảnh sát giao thông, một tài xế bị khởi tố

Sau đó Hùng dùng tay trái đẩy, tay phải đấm vào ngực chiến sĩ Quân để cản trở chiến sĩ này lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính với Hùng.

Sau khi vụ việc xảy ra, tổ công tác phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương tiến hành các biện pháp điều tra.

"Quá trình kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế do có hơi men đã không làm chủ được hành vi, có thái độ, lời nói, thậm chí là hành động không chuẩn mực đối với cảnh sát giao thông.

Đối với những trường hợp như vậy, cảnh sát sẽ củng cố hồ sơ, phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hình sự", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc (55 tuổi, trú tại TP Từ Sơn, Bắc Ninh, cán bộ ngân hàng) về tội chống người thi hành công vụ.

Thời điểm bị yêu cầu đo nồng độ cồn, bị can Ngọc đã dùng tay gạt máy đo nồng độ cồn, xưng hô "mày, tao", đấm vào vùng mặt một cảnh sát giao thông.

Xin bỏ qua lỗi vi phạm bất thành, tài xế say rượu đấm vào mặt thượng úy cảnh sátXin bỏ qua lỗi vi phạm bất thành, tài xế say rượu đấm vào mặt thượng úy cảnh sát

TTO - Tài xế Phạm Xuân B. đi xe máy vi phạm nồng độ cồn 0.567 miligam/1 lít khí thở, khi cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý, người này xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được nên đã chửi bới, đấm vào mặt một thượng úy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên