30/08/2019 15:42 GMT+7

Khởi tố nhân viên Alibaba đánh khách hàng gây thương tích

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Ông P. cùng vợ đến Công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức yêu cầu trả lại tiền mua đất ở dự án tại TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì không được giải quyết, sau đó 2 bên xảy ra cãi vã. Ông P. bị nhân viên ở đây đánh thương tích.

Khởi tố nhân viên Alibaba đánh khách hàng gây thương tích - Ảnh 1.

Trần Quang Khải tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 30-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã thực hiện quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Quang Khải (27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, là tổ phó tổ an ninh của Công ty Alibaba) về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra để xử lý những người liên quan. 

Theo hồ sơ, khoảng 17h ngày 22-7, ông T.T.P. (42 tuổi) và bà Đ.T.H.M. (42 tuổi, vợ ông P. ngụ quận 8) đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để yêu cầu công ty trả lại số tiền 458 triệu đồng mà ông P. đã đầu tư mua đất dự án tại xã Châu Pha, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án này đang bị chính quyền địa phương cưỡng chế do thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất không thông qua cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Khởi tố nhân viên Alibaba đánh khách hàng gây thương tích - Ảnh 2.

Trụ sở Công ty Alibaba trên đường Kha Vạn Cân - Ảnh: MINH HÒA

Khi đến Công ty Alibaba, ông P. và bà M. gặp Nguyễn Hữu Trung (25 tuổi, nhân viên kinh doanh của công ty) và Nguyễn Minh Thành (23 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, nhân viên tư vấn của công ty), là người trực tiếp tư vấn cho ông P. mua đất ở dự án trên, để thỏa thuận giải quyết.

Trong quá trình thỏa thuận, ông P. yêu cầu Công ty Alibaba trả lại số tiền trên nhưng 2 nhân viên nói không giải quyết được do vi phạm hợp đồng và yêu cầu ông P. làm đơn gửi lãnh đạo công ty để giải quyết. Ông P. không đồng ý và lớn tiếng.

Khởi tố nhân viên Alibaba đánh khách hàng gây thương tích - Ảnh 3.

Ông P. bị đánh thương tích nhập viện hôm 22-7 - Ảnh: Gia đình cung cấp

Lúc này, Trần Quang Khải xuất hiện yêu cầu ông P. giữ im lặng và rời khỏi công ty. Ông P. vẫn tiếp tục lớn tiếng thì bị Khải kẹp cổ và cùng 4 nhân viên an ninh gồm Trần Đức Thiện, Nguyễn Thành Đại, Nguyễn Thanh Hải, Hà Ngọc Hướng cầm tay, chân kéo ra ngoài công ty.

Ông P. bức xúc phun nước bọt và lớn tiếng tiếp tục đòi công ty trả lại tiền thì bị Khải dùng tay trái đánh vào mặt làm ông P. làm chảy máu mũi. Sau đó Khải chạy vào công ty trốn.

Video vợ anh P. ghi lại sự việc xảy ra hôm 22-7, trong đó Khải là người mặc áo trắng

Đến ngày 22-7, ông P. làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án và đi giám định thương tích. Qua giám định thương tích, ông P. bị thương tích trên 20%.

Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM mời Khải và 4 nhân viên an ninh lên làm việc. Tại cơ quan công an, 5 người khai và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như trên.

Khởi tố thêm nhân viên Alibaba trong vụ đập phá xe cưỡng chế Khởi tố thêm nhân viên Alibaba trong vụ đập phá xe cưỡng chế

TTO - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thiện và tạm giữ hình sự Phan Quỳnh Long để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, gây rối. Cả hai người này đều là nhân viên bảo vệ của địa ốc Alibaba.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên