20/04/2018 15:12 GMT+7

Khởi tố người đánh bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn

T.HOÀNG - L.ANH
T.HOÀNG - L.ANH

TTO - Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn, khởi tố bị can Trương Văn Thanh (32 tuổi), người hành hung bác sĩ V.H.C để điều tra tội gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố người đánh bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh 1.

Bị can Trương Văn Thanh - Ảnh: THÙY MINH

Theo điều tra ban đầu, ngày 13-4, Thanh cùng con trai là P. (sinh năm 2013) đi dự sinh nhật ở Tây Hồ, Hà Nội. Trong lúc vui chơi tại đám tiệc, con trai Thanh bị ngã và rách ở đuôi mắt phải. Thanh đưa con đến Bệnh viện Xanh Pôn để xử lý vết thương.

Vào khoảng 22h30, Thanh đưa cháu P. lên Khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Xanh Pôn. Cháu được bác sĩ V.H.C thăm khám.

Thanh yêu cầu bác sĩ khâu bằng chỉ nhỏ để sau này không bị sẹo.

Bác sĩ C. giải thích nếu khâu thường thì chuyển xuống Khoa cấp cứu, khâu thẩm mỹ thì bác sĩ C. trực tiếp khâu.

Theo clip trích từ camera của Khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, sau vài phút tư vấn, Thanh đã dùng tay đánh bác sĩ vào đầu và mặt 2 phát, đồng thời định đánh một bảo vệ nhưng người này tránh được.

Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình đã đến ngay trong đêm và đưa Thanh về trụ sở.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Thanh cho rằng bác sĩ tư vấn lâu, gây khó dễ nên Thanh chửi bới và đánh bác sĩ.

Tại cuộc họp báo ngày 19-4, về nội dung trao đổi giữa bác sĩ C. và Trương Văn Thanh, phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn Trần Trung Dũng cho rằng nội dung trao đổi giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân như vậy là đúng quy trình, vết thương của cháu P. không chảy máu hay gây mất máu nên không phải diện ưu tiên chuyển ngay lên phòng mổ như những trường hợp cấp cứu.

Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đánh

T.HOÀNG - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên