02/11/2018 15:38 GMT+7

Khởi tố nghi phạm 15 tuổi sát hại dã man sinh viên chạy Grab

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Thuận - nghi phạm 15 tuổi ra tay sát hại dã man sinh viên chạy Grab, cướp tài sản.


Khởi tố nghi phạm 15 tuổi sát hại dã man sinh viên chạy Grab - Ảnh 1.

Lê Minh Thuận tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 2-11, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM) để điều tra tội "giết người" và "cướp tài sản".

Theo cơ quan công an, khoảng 10h20 ngày 19-10, tại khu đất trống thuộc xã Phong Phú (huyện Bình Chánh), Thuận ra tay sát hại tài xế Grab là anh Lê Nhật Hào (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), sinh viên năm 3 Trường ĐH GTVT (cơ sở TP.HCM).

Sau đó, Thuận lấy xe máy của nạn nhân chạy về một cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Hưng Long (huyện Bình Chánh) mà Thuận đang làm công. Tại đây, Thuận vứt một áo mưa Grab trước một căn nhà đối diện và vào cơ sở lấy đồ. Đến khoảng 12h13 cùng ngày, Thuận lái xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhiều ngày lần theo manh mối và quan hệ của nghi can, công an xác định được một số nơi nghi vấn mà Thuận đang lẩn trốn và tiến hành đeo bám, mật phục.

Lúc 13h50 ngày 24-10, Thuận lái xe của nạn nhân lưu thông trên quốc lộ 1 (đoạn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh). Tuy chiếc xe đã bị gỡ biển số nhưng một mũi trinh sát mật phục, xác định đúng là Thuận và tiến hành khống chế bắt giữ.

Khởi tố nghi phạm 15 tuổi sát hại dã man sinh viên chạy Grab - Ảnh 2.

Xe máy tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận một mình ra tay sát hại anh Hào, cướp tài sản. Thuận cho biết cha mẹ ly hôn, từ lâu Thuận sống chung với bà ngoại. 

Gần đây, Thuận xin vào làm công cho một cơ sở sản xuất, gia công vàng bạc ở xã Hưng Long. Thuận có sở thích nhiều loại xe máy sang trọng, phong cách và từ lâu mong ước có được một chiếc xe máy dòng tay côn.

Sáng 19-10, tại bến xe Miền Tây, Thuận gặp anh Hào điều khiển xe máy hiệu Winner đón khách. Thuận đón xe, yêu cầu chở Thuận về khu vực xã Hưng Long và anh Hào đồng ý.

Khi đi đến khu đất trống thuộc xã Phong Phú, Thuận thấy vắng vẻ nên nảy sinh ý định giết anh Hào, cướp xe máy. Sau đó, lợi dụng anh Hào sơ hở, Thuận móc dao thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, bụng cho đến khi nạn nhân nằm gục và tử vong do sốc, mất máu, đứt động mạnh chủ, đa vết thương.

Gây án xong, Thuận lấy điện thoại, bóp tiền, cùng xe máy của nạn nhân nhưng lại đánh rơi điện thoại của mình ở hiện trường. Trong quá trình lẩn trốn, Thuận tháo biển số xe bỏ lại ở một tiệm game thuộc huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An).

Sau khi ghi nhận lời khai ban đầu, Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao Thuận cùng tang vật liên quan cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Phạt tù có thời hạn

Theo Bộ luật hình sự, người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định:

- Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ¾ mức phạt tù mà điều luật quy định.

- Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ½ mức phạt tù mà điều luật quy định.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên