16/11/2011 06:59 GMT+7

Khởi tố kẻ giết học sinh 8 tuổi

P.HÙNG - T.B.DŨNG - M.ANH
P.HÙNG - T.B.DŨNG - M.ANH

TT - Chiều 15-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Cửu (22 tuổi, quê ở xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai, hiện là sinh viên năm 4, khoa kinh tế - kế toán Đại học Quy Nhơn) về tội bắt cóc, giết người.

Vụ bé 8 tuổi bị sát hại: Giết con để trả thù cha

Trước đó ngày 11-11, Cửu đã ra tay sát hại cháu Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, học sinh lớp 3, con của ông Nguyễn Việt Cường - giảng viên Đại học Quy Nhơn và là chủ khách sạn Tân Yến ở đường Chương Dương, TP Quy Nhơn).

* Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hoài Thương (17 tuổi) và Nguyễn Quốc Diễn (19 tuổi), cả hai cùng trú tại thị xã Buôn Hồ.

Trước đó vào ngày 2-11, một số người dân ở buôn Yao (xã Ea Tul, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk) vào rẫy thu hoạch cà phê đã phát hiện một thi thể nữ đang trong quá trình phân hủy.

Qua khám nghiệm, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân là em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (lớp 9A6 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, thị xã Buôn Hồ). Bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên Thương đã trực tiếp gặp và ra tay sát hại em Hương, rồi kể lại sự việc với Diễn.

Sau đó cả hai đã đem thi thể nạn nhân bỏ vào bao tải rồi chở đi tìm giếng nước để phi tang.

P.HÙNG - T.B.DŨNG - M.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên