02/08/2019 16:37 GMT+7

Khởi tố hai 'sếp' công ty dược sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Lạc Thư - phó giám đốc Công ty TNHH TM Asia Pharmacy, và Lê Văn Khối - giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Đông Dược Việt, vì làm thuốc và thực phẩm chức năng giả.

Khởi tố hai sếp công ty dược sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả - Ảnh 1.

Công an khám xét nhà máy sản xuất thuốc, TPCN giả của Lê Văn Khối tại huyện Bình Chánh - Ảnh: CACC

Việc khởi tố hôm nay 2-8 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM là để điều tra về hành vi tương ứng 2 tội danh "tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" (điều 194 Bộ luật hình sự) và "tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" (điều 193 Bộ luật hình sự). 

Bị khởi tố cùng với Thư và Khối về cùng 2 hành vi trên là 7 đồng phạm có vai trò giúp sức trong việc sản xuất, phân phối thuốc, thực phẩm chức năng giả.

Khởi tố hai sếp công ty dược sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả - Ảnh 2.

Bên trong nhà máy sản xuất thuốc, TPCN giả của Lê Văn Khối - Ảnh cắt từ clip

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 25-7, PC03 phối hợp cùng công an các quận 8, 10, 11, Tân Phú, Bình Tân và công an huyện Bình Chánh phá chuyên án đường dây sản xuất thuốc tân dược giả quy mô cực lớn, hoạt động hàng năm nay.

Kết quả, lực lượng thu giữ nhiều máy móc, 500kg bao bì nhãn mác, cùng hàng trăm ký nguyên liệu để sản xuất… Lực lượng cũng thu giữ 850.000 đơn vị thuốc (viên, lọ) của 10 loại thuốc và 1,5 triệu đơn vị thực phẩm chức năng của 13 loại thực phẩm chức năng, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ tương đương hàng thật ước tính hàng chục tỉ đồng.

Phòng PC03 đã bắt giữ 11 người liên quan, trong đó PC03 ra quyết định tạm giữ hình sự Thư, Khối và 7 người.

Kết quả điều tra bước đầu, Thư và Khối lập ra 2 công ty làm bình phong cho hoạt động làm giả các loại thuốc, thực phẩm chức năng như thuốc lợi gan, mật, viên uống tăng cường nội tiết nữ, sinh lực nam, kích thích mọc tóc, các loại cốm… của các thương hiệu lớn.

Số hàng giả trên được đường dây này bán cho các hộ kinh doanh thuốc, trung tâm dược tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Điều 194 Bộ luật hình sự 2015 quy định tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Theo đó, người phạm tội tùy mức độ bị phạt thấp nhất 2 năm tù, cao nhất đến tử hình.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền 1-20 tỉ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 1-3 năm hoặc đình chỉ vĩnh viễn…

Về hành vi sản xuất thực phẩm chức năng giả sẽ vi phạm về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" (điều 193 Bộ luật hình sự). Theo đó, cá nhân phạm tội sẽ đối diện mức án thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất là chung thân. Pháp nhân thương mại phạm tội sẽ bị phạt 1-18 tỉ đồng, đình chỉ có thời hạn đến 3 năm hoặc đình chỉ vĩnh viễn.

'Liên minh' sản xuất thuốc giả vừa bị lật tẩy hoạt động ra sao?

TTO - Hàng loạt vụ sản xuất thuốc giả, thuốc kém chất lượng quy mô lớn được phát hiện thời gian qua thực sự là nỗi ám ảnh, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên