05/03/2014 14:25 GMT+7

Khởi tố con trai thiếu tá công an về tội cướp tài sản

Đ.TRIỀU - T.THÁI
Đ.TRIỀU - T.THÁI

TTO - Phá rào sắt đột nhập vào nhà nữ giáo viên để cướp tài sản bị chủ nhà phát hiện báo công an, Lê Sơn Tùng (26 tuổi, con trai một thiếu tá công an) nhảy xuống ao tôm trốn nhưng không thoát.

Bắt khẩn cấp nghi can cướp là con thiếu tá công an

Sáng 5-3, Viện KSND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Sơn Tùng (26 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) về hành vi “cướp tài sản”. Tùng là con một thiếu tá công an huyện Đầm Dơi vừa được tăng cường về làm trưởng công an của một xã cùng huyện.

Trước đó vào rạng sáng 13-2, Tùng đột nhập vào nhà bà Trần Hồng Sa (52 tuổi, cùng khóm), dùng dao khống chế khi bà Sa đang ngủ tại nhà một mình để đòi bà Sa đưa tiền, vàng. Khi bà Sa kháng cự, Tùng đánh bà trọng thương. Không lấy được của bà bất cứ tài sản nào, Tùng bịt mắt, miệng, trói tay chân bà rồi bỏ đi. Công an khám nghiệm hiện trường, thu được con dao mà Tùng mang theo khống chế bà Sa đồng thời truy tìm hung thủ gây án.

Khi còn trong vòng điều tra thì rạng sáng 2-3, Tùng phá rào sắt, định đột nhập vào nhà bà Trịnh Tùng Vân - giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đầm Dơi (ngụ khóm 1, thị trấn Đầm Dơi) - để cướp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, báo công an. Bị lộ, Tùng bỏ chạy ra phía sau nhà, nhảy xuống ao tôm bỏ hoang nhưng không lâu sau thì bị công an bắt giữ.

Đ.TRIỀU - T.THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên