28/10/2022 09:29 GMT+7

Khởi tố chủ đại lý cấp hai trong đường dây đánh bạc liên quan Phan Sào Nam

T. HOÀNG
T. HOÀNG

TTO - Sau khi tham gia đánh bạc online qua ứng dụng Rikvip/Tip.Club, Lê Mạnh Cầm đã đăng ký làm đại lý cấp hai cho đường dây cờ bạc này để bán tiền ảo cho người chơi nhằm thu lời bất chính.

Khởi tố chủ đại lý cấp hai trong đường dây đánh bạc liên quan Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Chủ đại lý cấp hai Lê Mạnh Cầm tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC

Ngày 28-10, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa "đánh sập" một đại lý cấp hai trong đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.Club. Chủ đại lý cấp hai này nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club của "trùm" cờ bạc Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Mạnh Cầm, 31 tuổi, trú tại TP Cao Bằng. Cầm bị điều tra về tội tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ năm 2017, Lê Mạnh Cầm bắt đầu đánh bạc trực tuyến trong game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club. Cầm tham gia "sát phạt" với hàng chục game đánh bạc mô phỏng đặt cược của casino hoặc các trò cờ bạc như: tài xỉu, ba cây, tá lả, xì tố, bài cào, chắn...

Hệ thống game bài này sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik), cho phép các con bạc đổi bằng tiền thật hoặc thẻ nạp tiền điện thoại và ngược lại. Sau một thời gian sát phạt, Cầm đã đăng ký làm đại lý cấp hai trong đường dây đánh bạc này.

Chủ đại lý cấp hai đã tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán Rik - là tiền ảo - trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng phần trăm chênh lệch, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trước Cầm, Công an tỉnh Cao Bằng cũng khởi tố 2 người khác liên quan đến đường dây đánh bạc online này.

Tại giai đoạn 1 của vụ án, cơ quan tố tụng xác định, dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh khi đương chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Nguyễn Thanh Hóa - cục trưởng C50, Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) đã tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến Rikvip và Tip.club với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản, thu lời bất chính hơn 10.000 tỉ đồng.

Trong 92 bị cáo, Phan Văn Vĩnh bị tuyên phạt 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa lãnh 10 năm tù, Nguyễn Văn Dương bị phạt 9 năm tù, Phan Sào Nam lãnh 5 năm tù...

Sau hơn 10 tháng được trả tự do nhờ được giảm án, tha tù trước thời hạn, Phan Sào Nam phải quay lại nhà giam vào ngày 23-12-2021 để thi hành nốt bản án hình sự của TAND tỉnh Phú Thọ về tội tổ chức đánh bạc.

Tuyên Quang mở rộng điều tra hệ thống game Rikvip liên quan Phan Sào Nam Tuyên Quang mở rộng điều tra hệ thống game Rikvip liên quan Phan Sào Nam

TTO - Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ các đại lý cấp 2 và người đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm.

T. HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên