24/08/2022 15:32 GMT+7

Tuyên Quang mở rộng điều tra hệ thống game Rikvip liên quan Phan Sào Nam

TTXVN
TTXVN

TTO - Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ các đại lý cấp 2 và người đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm.

Tuyên Quang mở rộng điều tra hệ thống game Rikvip liên quan Phan Sào Nam - Ảnh 1.

Trong ảnh: Các đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu - Ảnh: TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đại lý cấp 2 và đối tượng đánh bạc trong giai đoạn 2 của vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội "sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "mua bán trái phép hóa đơn", "rửa tiền" và "lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung bóc gỡ, quyết tâm đấu tranh đến cùng với đường dây tội phạm này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra từ tháng 7-2016 đến tháng 8-2017 với các đối tượng thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã giao dịch, mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) cho nhiều người trên địa bàn để tham gia đánh bạc, với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Những người này gồm: Bùi Quang Đạt (sinh năm 1986, trú tại thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), Bùi Trí Tuệ (sinh năm 1993, trú tại thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang), Hồ Quang Toàn (sinh năm 1994, trú tại thôn Nghĩa Thục, xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Hồ Sỹ Phương (sinh năm 1994, trú tại thôn 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ mở rộng vụ án.

Lương 10 triệu chơi bạc Rikvip thua 3 tỉ Lương 10 triệu chơi bạc Rikvip thua 3 tỉ

TTO - Khai trước tòa, nhóm bị cáo tham gia đánh bạc trong game Rikvip đều nói hối hận vì đã "nướng" tiền tỉ vào cờ bạc. Có người đi làm thuê lương 10 triệu/tháng nhưng thua đến 3 tỉ đồng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Rikvip đánh bạc