23/11/2021 17:57 GMT+7

Khởi tố, bắt vợ thượng tá biên phòng liên quan vụ án 'buôn lậu'

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 23-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, An Giang ký quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Trần Thị Vàng (43 tuổi, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) liên quan vụ án 'buôn lậu' xảy ra tại TP Châu Đốc.

Khởi tố, bắt vợ thượng tá biên phòng liên quan vụ án buôn lậu - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt bị can Trần Thị Vàng (vợ thượng tá biên phòng) liên quan đến vụ án "buôn lậu" xảy ra hồi đầu năm - Ảnh: Công an An Giang

Bà Vàng được xác định đã có hành vi "buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa", phạm vào tội "buôn lậu" quy định tại khoản 2 điều 188 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 27-2-2021, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường Vĩnh Nguơn gồm: nhà số 276 đường Tuy Biên, nhà số 142 đường Phan Xích Long (2 nhà này là của bà Trần Thị Vàng) và căn thứ ba là nhà số 193 đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, do bà Trần Thị Dũng là chủ hộ (bà Dũng là chị ruột bà Vàng).

Tại 3 căn nhà, lực lượng công an thu giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý điều tra. 

Sau đó, đến ngày 30-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu", xảy ra tại 3 căn nhà nêu trên.

Khởi tố, bắt vợ thượng tá biên phòng liên quan vụ án buôn lậu - Ảnh 2.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang khám xét 3 căn nhà (có 2 căn nhà của bị can Vàng), phát hiện nhiều hàng lậu vào tháng 2 vừa qua - Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc cũng đã ra quyết định khởi tố và bắt 2 bị can gồm: Trần Thị Dũng (51 tuổi, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) và Lê Văn Lên (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Cả 2 bị can Dũng và Lên cũng bị khởi tố về tội "buôn lậu", trong vai trò giúp sức, đồng phạm với bị can Trần Thị Vàng.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Châu Đốc cho biết đến thời điểm này, vụ án "buôn lậu" đã bắt tạm giam 3 bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Được biết bị can Trần Thị Vàng là vợ của thượng tá Hoàng Văn Nam - phó trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Liên quan vụ án này, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, chính quyền đối với thượng tá Hoàng Văn Nam.

Khởi tố vụ án và 2 bị can về hành vi buôn lậu liên quan căn nhà của thượng tá biên phòng Khởi tố vụ án và 2 bị can về hành vi buôn lậu liên quan căn nhà của thượng tá biên phòng

TTO - Chiều 10-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, và khởi tố 2 bị can về hành vi “buôn lậu” xảy ra tại 3 căn nhà liên quan đến thượng tá biên phòng gây xôn xao dư luận vào tháng 2 vừa qua.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên