23/10/2019 15:21 GMT+7

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can đổ dầu thải vào nguồn nước nhà máy Sông Đà

T. HOÀNG
T. HOÀNG

TTO - Ba người trực tiếp chở dầu thải đổ ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước sông nhà máy Sông Đà đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can đổ dầu thải vào nguồn nước nhà máy Sông Đà - Ảnh 1.

Đại và Thám tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA cung cấp

Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng Nguyễn Chương Đại (trú Bắc Ninh), Hoàng Văn Thám (trú Lạng Sơn) và Lý Đình Vũ (ở Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra tội "gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại khoản 2 điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra xác định cả 3 bị can là người trực tiếp chở dầu thải gây ô nhiễm môi trường nguồn nước sạch Sông Đà.

Theo lời khai ban đầu, Đại và Thám cho biết ngày 6-10 được Lý Đình Vũ thuê lái xe tải đi từ Bắc Ninh đến công ty gạch, gốm sứ tại thị xã Phú Thọ, Phú Thọ lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa với tổng dung tích khoảng 10m3, sau đó đi về xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên gửi xe.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can đổ dầu thải vào nguồn nước nhà máy Sông Đà - Ảnh 2.

Lý Đình Vũ ra công an đầu thú sau nhiều ngày bỏ trốn - Ảnh: CA cung cấp

Ngày 8-10, cả ba sử dụng hai ôtô chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình đổ trộm rồi bỏ trốn.

Vũ cũng khai được "người của một nhà máy gạch" thuê chở dầu nhớt thải mang đi đổ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ lời khai này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định hai ôtô nghi vấn liên quan đến vụ án là xe tải thuộc Công ty TNHH TM và vận tải du lịch Minh Phương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) và xe 4 chỗ, chủ xe là Nguyễn Văn Quyền, trú huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ 2 xe này.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho Hà Nội.

Có "kẻ thứ 4" trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước nhà máy sông Đà Có 'kẻ thứ 4' trong vụ đổ dầu thải vào nguồn nước nhà máy sông Đà

TTO - Sau khi Lý Đình Vũ đến cơ quan công an đầu thú, qua quá trình đấu tranh ban đầu, người này khai được người của một nhà máy gạch thuê chở dầu thải mang đi đổ ở khu vực đầu nguồn nước của Nhà máy nước Sông Đà.

T. HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên