06/03/2022 13:24 GMT+7

Khởi tố 8 người trong vụ truy sát ở quán karaoke

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Từ mâu thuẫn về việc nhỏ tuổi hơn mà xưng hô 'mày, tao' giữa hai thanh niên trong lúc nhậu, hai nhóm xảy ra xô xát. Sau đó một nhóm đã cầm hung khí xông vào quán karaoke truy sát khiến một người chết và một số người bị thương.

Khởi tố 8 người trong vụ truy sát ở quán karaoke - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc - Ảnh: NGỌC KHẢI

Liên quan vụ truy sát xảy ra tại quán karaoke trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ngày 6-3 nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Quốc Anh (28 tuổi), Nguyễn Đức Trọng (33 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) cùng 6 người khác để điều tra hành vi "giết người", "cố ý gây thương tích".

Theo lời khai ban đầu, tối 16-2, Phạm Quốc Anh nhậu với Nguyễn Đức Trọng cùng một số người khác tại một đám tang. 

Trong lúc nhậu, giữa Quốc Anh và Trọng xảy ra cự cãi do Quốc Anh nhỏ tuổi hơn Trọng mà lại xưng hô "mày, tao". Trọng liền gọi một thanh niên đến hỗ trợ. Thấy vậy Quốc Anh lên xe đi cùng một người khác chạy về nhà ở phường 11 (quận Bình Thạnh).

Một lát sau Trọng cùng hai thanh niên đứng trước hẻm đường Phan Văn Trị (gần quán karaoke) thì bị Quốc Anh và hai người khác cầm hung khí chém. Một thanh niên trong nhóm Trọng bị thương chạy vào quán karaoke trốn. 

Trọng bị thương về gặp một số người kể việc bị nhóm Quốc Anh đánh rồi chỉ tay về hướng ngoài đường quán karaoke. Nhóm trên sau đó cầm hung khí đi tìm người đánh Trọng để trả thù.

Tại quán karaoke, người trong nhóm trên dùng hung khí tấn công khiến một quản lý quán, một nhân viên quán là anh N. (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và một số người khác bị thương. 

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, anh N. đã tử vong.

Công an quận Bình Thạnh khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra.

Lực lượng công an xác định các nghi phạm liên quan đến vụ việc và bắt giữ sau đó. Trong đó có 4 nghi phạm đi ôtô tẩu thoát bị lực lượng công an phối hợp bắt giữ trên quốc lộ 1 (thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Vụ truy sát ở quán karaoke quận Bình Thạnh: Tạm giữ 8 nghi phạm Vụ truy sát ở quán karaoke quận Bình Thạnh: Tạm giữ 8 nghi phạm

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 8 nghi phạm để điều tra do liên quan đến vụ truy sát khiến 4 người thương vong xảy ra tại quán karaoke ở quận Bình Thạnh.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên