05/11/2020 14:26 GMT+7

Khởi tố 7 nhân viên quán bar đánh chém người náo loạn quận 1

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI

TTO - Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố một nhóm nhân viên quán bar cầm hung khí rượt đuổi đánh chém người gây náo loạn nhiều tuyến đường.

Ngày 5-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (cho tại ngoại 1 người) đối với 7 nghi phạm để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục làm rõ hành vi khác.

Những nghi phạm gồm: Trần Thụ Phú (19 tuổi, ngụ quận 5), Lưu Sùng Vinh (24 tuổi, ngụ quận 9), Nguyễn Văn Lâm (19 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Thị Hải Vân (24 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Châu Mạnh Phát (19 tuổi, ngụ quận 4), Trương Lê Hoàng Nhân (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và N.M.Q. (17 tuổi, cho tại ngoại). 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 tối 29-10, Nguyễn Phan Thanh Tùng cùng một số người bạn đến quán bar Shamba trên đường Ngô Văn Năm (phường Bến Nghé, quận 1). Trong lúc Tùng chơi ở quán, Trần Thụ Phú (nhân viên quán bar) nhắc Tùng đùa giỡn thái quá nên hai bên cự cãi, Phú dùng tay đánh Tùng nhưng quản lý quán can ngăn.

Bực tức, Tùng gọi 4 người bạn (Trương Ngọc Minh, Sú Quang Thịnh, Nguyễn Anh Vũ, Huỳnh Tấn Lộc) đến quán bar. 

Thịnh, Minh vào quán, lấy nón bảo hiểm đánh trúng Vinh thì bị 3 nhân viên khác gồm Lâm, Phú, Vân đánh trả và rượt đuổi Thịnh, Minh ra ngoài. Riêng Tùng kẹt trong quán bị đánh đập thương tích và sau đó tự tìm cách thoát thân.

Lâm gọi điện rủ thêm 3 nhân viên của quán bar khác (cùng hệ thống với quán bar Shamba) là Châu Mạnh Phát, N.M.Q., Trương Lê Hoàng Nhân đến hỗ trợ. Sau đó cả nhóm Lâm, Phú, Vinh, Nhân, Phát, Q., Vân cầm dao, gậy 3 khúc, chai thủy tinh, nón bảo hiểm truy đuổi nhóm của Tùng.

Riêng Sú Quang Thịnh bị nhóm nhân viên quán bar rượt đuổi qua nhiều tuyến đường Ngô Văn Năm, Lê Thánh Tôn, Chu Mạnh Trinh, Lý Tự Trọng. Đến trước số 8 Lý Tự Trọng thì nhóm nhân viên quán bar đuổi kịp Thịnh, lao vào đánh chém làm Thịnh bị thương và được đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 1 có mặt tại hiện trường, lần lượt bắt giữ những nghi phạm liên quan. Tại cơ quan công an, nhóm nhân viên quán bar đã khai nhận hành vi phạm tội.

Truy xét vụ ẩu đả náo loạn quán ăn ở quận Tân Phú, TP.HCM Truy xét vụ ẩu đả náo loạn quán ăn ở quận Tân Phú, TP.HCM

TTO - Tối 2-11, hơn chục thanh niên, trong đó có người cầm hung khí hỗn chiến tại một quán ăn trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM). Cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên