09/05/2019 10:48 GMT+7

Khởi tố 5 'lâm tặc' cưa trộm gỗ quý tại lâm trường Trường Sơn

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - 5 'lâm tặc' tại Quảng Bình bị khởi tố vì khai thác trái phép gần 100m3 gỗ quý của khu vực rừng thuộc quản lý của lâm trường Trường Sơn.

Khởi tố 5 lâm tặc cưa trộm gỗ quý tại lâm trường Trường Sơn - Ảnh 1.

Nhiều phách gỗ quý bị lâm tặc chặt hạ nhưng chưa kịp đưa ra khỏi rừng - Ảnh: QUỐC NAM

Tối 8-5, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 người trong vụ chặt phá gần 100m3 gỗ quý tại lâm trường Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Các đối tượng bị khởi tố gồm Dương Trọng Hà (47 tuổi, trú thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) và Nguyễn Đức Cảnh (47 tuổi), Hồ Văn Vương (34 tuổi), Hồ Văn Hinh (30 tuổi), Hồ Văn Thi (26 tuổi), cùng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Trong đó, Dương Trọng Hà và Nguyễn Đức Cảnh bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cách chức trạm trưởng bảo vệ rừng khi để xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn - Video: TVO

Trước đó, giữa tháng 3-2019, kiểm lâm huyện Quảng Ninh phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 329, lâm phận thuộc lâm trường Trường Sơn quản lý.

Theo thống kê, có 45 cây gỗ có đường kính 40 - 120cm bị chặt hạ trái phép. Trong đó có 26 cây gỗ lim, 17 cây gõ và 2 cây gỗ chua.

Quá trình điều tra, xác định có 98,3m3 bị khai thác trái phép, tổng trị giá hơn 1,6 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc, giám đốc lâm trường Trường Sơn đã có quyết định cách chức một trạm trưởng trạm bảo vệ rừng và kỷ luật một số cán bộ khác tại trạm.

Thêm một vụ phá rừng mà Thêm một vụ phá rừng mà 'chủ rừng không hay biết'

TTO - Liên quan đến vụ "lâm tặc mở đường đốn gỗ, chủ rừng không hay biết", Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 704.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên