12/03/2016 11:09 GMT+7

Khởi tố 5 bị can tấn công kiểm lâm, giải vây đồng bọn

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Khi thấy một người trong nhóm bị bắt vì phá rừng trộm gỗ, nhóm đối tượng quay lại dùng dao, gậy, đá, rựa tấn công, chém một kiểm lâm viên bất tỉnh.

Kiểm lâm viên Anh Lê Anh Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế hôm 3-3 - Ảnh: Nhật Linh
Kiểm lâm viên Lê Anh Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế hôm 3-3 - Ảnh: Nhật Linh

Ngày 12-3, Đại tá Lê Khánh Hà, trưởng công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với năm đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Năm đối tượng gồm: Trần Thỏ (48 tuổi), Nguyễn Ban (28 tuổi), Trương Vọng (27 tuổi), Trương Triển (26 tuổi) và Cao Văn Lăng (22 tuổi), đều trú tại xã Hương Lộc, Nam Đông.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 2-3, tổ tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng của Trạm kiểm lâm Hương Lộc do ông Võ Đại Ca làm tổ trưởng tuần tra tại khu vực khe Trường (tiểu khu 416, Vườn guốc gia Bạch Mã), phát hiện 5 đối tượng đang cưa trộm cây gỗ gõ (loài gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1).

Ông Ca dùng máy quay ghi hình lại để làm bằng chứng. Các thành viên khác trong tổ ngăn cản hành vi phá rừng, bắt được một đối tượng, tịch thu một máy cưa.

Khi thấy lực lượng kiểm lâm, nhóm lâm tặc này đã bỏ chạy tán loạn. Nhưng khi có một đồng bọn bị bắt, nhóm này quay lại và dùng dao, gậy, đá, rựa tấn công chống trả lực lượng kiểm lâm để giải vây đồng bọn.

Hậu quả, kiểm lâm viên Lê Anh Tuấn bị chém ở cánh tay phải, bị đánh hội đồng vào vùng đầu và toàn thân khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Nhóm lâm tặc còn khống chế, uy hiếp, buộc tổ công tác phải xóa đi những hình ảnh đã quay được từ máy ghi hình.

Anh Tuấn được các đồng đội đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, bàn tay phải bị chém.

Theo đại tá Hà, bước đầu cơ quan điều tra khởi tố năm đối tượng này về hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục điều tra xử lý về hành vi phá rừng và cố ý gây thương tích.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên