03/03/2016 21:31 GMT+7

Lâm tặc đánh chém trọng thương kiểm lâm, giải cứu đồng bọn

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Một kiểm lâm viên bị chém ở cánh tay phải, bị đánh hội đồng vào vùng đầu và toàn thân khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Các kiểm lâm viên khác lao vào cứu cũng bị truy sát.

Anh Lê Anh Tuấn, kiểm lâm viên bị nhóm lâm tặc đánh trọng thương đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế - Ảnh: Nhật Linh.
Anh Lê Anh Tuấn, kiểm lâm viên bị nhóm lâm tặc đánh trọng thương đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế - Ảnh: Nhật Linh

Ngày 3-3, Trung tá  Nguyễn Duy Hùng, Phó Trường Công an huyện Nam Đông cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ việc anh Lê Anh Tuấn, kiểm lâm viên của Trạm Kiểm lâm (KL) Hương Lộc, thuộc Hạt KL Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) bị một nhóm lâm tặc hành hung, đánh trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ.

Cụ thể, vào sáng 2-3, tổ tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng của Trạm KL Hương Lộc do đồng chí Võ Đại Ca làm tổ trưởng đi làm nhiệm vụ tại khu vực khe Trường (tiểu khu 416, VQG Bạch Mã) thì phát hiện 5 đối tượng đang tiến hành cưa trộm cây gỗ gõ (loài gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1).

Ngay lập tức, anh Ca lấy máy quay ghi hình lại làm bằng chứng. Các thành viên khác của tổ công tác tiến đến ngăn cản hành vi phá rừng, bắt được 1 đối tượng, tịch thu 1 máy cưa xăng làm bằng chứng.

Thấy lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc bỏ chạy tán loạn. Nhưng khi thấy đồng bọn bị bắt, các đối tượng khác liền quay trở lại và dùng dao, gậy, đá, rựa tấn công chống trả lực lượng chức năng để giải vây đồng bọn.

Hậu quả, anh Lê Anh Tuấn, kiêm lâm viên bị chém ở cánh tay phải, bị đánh hội đồng vào vùng đầu và toàn thân khiến anh Tuấn bất tỉnh tại chỗ. Các kiểm lâm viên khác lao vào cứu anh Tuấn cũng bị bọn chúng truy sát.

Nhóm lâm tặc còn khống chế, uy hiếp, buộc tổ công tác phải xóa đi những hình ảnh đã quay được từ máy ghi hình. Trước sự hung hãn, táo tợn của chúng và hơn hết là bảo toàn tính mạng cho anh Tuấn, tổ công tác đành phải làm theo.

Anh Tuấn được các đồng đội đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Nam Đông, sau đó được chuyện lên điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, bàn tay phải bị chém.

Theo thông tin ban đầu, những đối tượng hành hung tổ công tác là người trú tại thôn 1 và thôn 2 của xã Hướng Lộc, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế).

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên