31/03/2013 08:34 GMT+7

Khởi tố 5 bị can bảo kê bến xe miền Đông

M.QUANG
M.QUANG

TT - Ngày 30-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với năm đối tượng trong băng nhóm xã hội đen tại khu vực bến xe miền Đông (TP.HCM) về hành vi “cố ý gây thương tích” gồm Nguyễn Trong Ngôn (tức Tý “điên”, 39 tuổi, nhân viên Công ty vận tải An Sinh), Dương Văn Lành (32 tuổi, nhân viên Công ty xe khách An Sinh), Nguyễn Quốc Mạnh (46 tuổi, nhân viên bảo vệ Công ty xe khách Hoàng Long), Ngô Quang Đồng (25 tuổi), Đinh Trọng Quý (23 tuổi).

Trước đó ngày 21-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã triệt phá băng nhóm chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, hoạt động theo kiểu xã hội đen tại khu vực bến xe miền Đông do Tý “điên” cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích của các bị can này. Cụ thể, chiều 27-3-2010, ông Lê Đức Lợi (54 tuổi, trú tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) lái taxi chở khách vào bến xe miền Đông. Khi khách xuống xe, ông Lợi đã chỉ họ vào quầy vé để mua vé xe khách. Lúc này, một nhóm đối tượng do Tý “điên” cầm đầu gây gổ với ông Lợi vì đã chỉ khách mua vé chỗ khác, không cho nhóm này dẫn khách ăn tiền cò. Nhóm này xông đến đánh ông Lợi móp đầu, vỡ hộp sọ phải đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên