23/09/2020 14:59 GMT+7

Khởi tố 1 bị can trong vụ sạt lở đất ở trường hướng nghiệp Phú Thọ làm 4 người chết

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Lê Quang Hưng, 40 tuổi, bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can vì liên quan vụ sạt lở đất tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) làm 4 người chết.

Khởi tố 1 bị can trong vụ sạt lở đất ở trường hướng nghiệp Phú Thọ làm 4 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở trường hướng nghiệp Phú Thọ làm 4 người chết - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng (40 tuổi, thường trú tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) về tội "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" quy định tại khoản 3, điều 295 Bộ luật hình sự.

Công an xác định Hưng là người liên quan đến vụ sạt lở đất tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ làm 4 người chết.

Trước đó, ngày 7-9, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người".

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 1-9, một tốp công nhân đang thi công phần móng công trình kè taluy khu vực phía sau Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ đất taluy cao trên 7m, dài khoảng 20m sụp đổ xuống vùi lấp nhiều công nhân đang làm việc.

4 người tử vong gồm: anh Nguyễn Kim Đồng (44 tuổi, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), chị Nguyễn Thị Minh (40 tuổi, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), anh Nguyễn Văn Hải (41 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (53 tuổi) cùng ở xã Phượng Lâu, TP Việt Trì.

Trả lời báo chí sau vụ sạt lở đất, ông Hồ Đại Dũng - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho biết phần sạt lở gây chết người không nằm trong dự án "Cải tạo, sửa chữa hàng rào phía sau nhà điều hành và cải tạo, nâng cấp nhà để xe" của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ mà do trung tâm thấy đợt mưa vừa rồi làm sạt trượt taluy nên họ báo cáo Sở GD-ĐT Phú Thọ rồi tự thuê công nhân sửa chữa, cải tạo.

Do yếu tố thời tiết mấy ngày qua mưa nhiều, trong khi đó nền đất ở đây không ổn định, trong quá trình thi công móng kè taluy đã khiến toàn bộ đất đổ ụp xuống.

Khởi tố vụ sạt lở đất ở trường hướng nghiệp Phú Thọ làm 4 người chết Khởi tố vụ sạt lở đất ở trường hướng nghiệp Phú Thọ làm 4 người chết

TTO - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vi phạm các quy định về an toàn lao động' để điều tra vụ sạt lở đất tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ (P.Gia Cẩm, TP Việt Trì) làm 4 người chết.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên