
Cả tự doanh và khối ngoại đều bán ròng tuần qua khi VN-Index giảm mạnh - Ảnh: HỮU HẠNH
VN-Index giảm 57,87 điểm so với phiên 4-9, tương đương 3,12%, đóng cửa tuần ở 1.795,21 điểm. HNX-Index giảm mạnh hơn với 3,49%, xuống 272,68 điểm, còn UPCoM-Index lùi 1,47% về 126,47 điểm. Rổ VN30 giảm 2,43%.
VN-Index giảm 3,12%, thanh khoản giảm
Giá trị giao dịch trên sàn TP.HCM cả tuần đạt 76.571 tỉ đồng, bình quân 15.314 tỉ đồng mỗi phiên. Trước đó, thanh khoản tuần cuối tháng 8 đạt 18.669 tỉ đồng.
Phiên giảm sâu nhất là phiên cuối tuần ngày 11-9, VN-Index mất 34,02 điểm, tương đương 1,86%, với 28 trong 30 mã rổ VN30 giảm giá. Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), lực bán tăng mạnh ở nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán trong 15 phút cuối phiên và đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, khiến chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất ngày.
Tính cả tuần, sàn TP.HCM có 83 cổ phiếu tăng giá và 304 mã giảm. Dẫn đầu chiều tăng là Halcom Việt Nam (HID) với 29,3%, còn Địa ốc First Real (FIR) giảm mạnh nhất với 19,8%. Nhóm chứng khoán gần như đứng ngoài chiều tăng khi 20 trong 21 mã niêm yết tại sàn này giảm giá.
Trong báo cáo chiến lược cho tuần 14 đến 18-9, VCBS cho biết dòng tiền tuần qua sôi động hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ chưa tăng mạnh thời gian trước, nổi bật là khu công nghiệp, bán lẻ và dầu khí. Trong khi đó, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng rủi ro điều chỉnh đang ở mức cao khi áp lực bán chủ động tăng đột biến và chỉ số xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư đưa tỉ trọng danh mục về mức an toàn.
Tự doanh bán ròng 551 tỉ đồng, riêng VIX chiếm 484 tỉ
Bộ phận tự doanh các công ty chứng khoán mua vào 2.267 tỉ đồng và bán ra 2.818 tỉ đồng trên sàn TP.HCM trong tuần, tương ứng bán ròng 551 tỉ đồng. Tự doanh giao dịch 108 mã, trong đó 50 mã được mua ròng và 56 mã bị bán ròng.
Riêng Công ty CP Chứng khoán VIX (VIX) bị bán ròng 484 tỉ đồng trong tổng số 551 tỉ đồng đó. Đây đều là giao dịch khớp lệnh, không phải thỏa thuận. Giá VIX giảm 5,4% trong tuần, xuống 13.250 đồng một cổ phiếu, mức giảm sâu nhất trong 20 mã tự doanh mua bán ròng nhiều nhất tuần. Cũng ở mã này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép điều chỉnh vốn điều lệ ngày 10-9, sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 hoàn tất cuối tháng 8.
Cả nhóm chứng khoán bị tự doanh bán ròng 470 tỉ đồng, ít hơn mức bán ròng ở riêng VIX, tức các mã chứng khoán còn lại được mua ròng nhẹ. Đứng sau VIX ở chiều bán là Hàng tiêu dùng Masan (MCH) với 69 tỉ đồng và Ngân hàng MB (MBB) với 44,5 tỉ đồng.

Khối ngoại bán ròng VIX nhiều nhất tuần qua - Ảnh: QUÂN NGUYỄN
Ở chiều mua, dẫn đầu là Vietcombank (VCB) với 73,5 tỉ đồng, tiếp theo là Thế Giới Di Động (MWG) 40,1 tỉ đồng và Techcombank (TCB) 32,9 tỉ đồng. Nhóm ngân hàng xuất hiện ở cả hai chiều và cân bằng gần như tuyệt đối, với mức mua ròng cả nhóm chỉ 11,3 tỉ đồng sau khi cộng trừ. Trong 10 mã bị bán ròng mạnh nhất có bốn ngân hàng, gồm MBB, Á Châu (ACB), VietinBank (CTG) và Sacombank (STB). Theo VCBS, áp lực bán cả tuần chủ yếu đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm chứng khoán, ngân hàng và nhóm Vingroup.
Khối ngoại bán ròng 1.648 tỉ đồng
Nhà đầu tư nước ngoài mua 9.110 tỉ đồng và bán 10.682 tỉ đồng cổ phiếu trên sàn TP.HCM trong tuần, bán ròng 1.572 tỉ đồng. Tính thêm chứng chỉ quỹ và ETF, mức bán ròng cả tuần là 1.648 tỉ đồng. Riêng phiên 11-9, theo VCBS, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 867 tỉ đồng và tập trung vào STB, MBB cùng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB).
Tại nhóm ngân hàng, tính cả 22 mã niêm yết ở sàn TP.HCM, khối ngoại bán ròng 1.080 tỉ đồng, tương đương hơn hai phần ba tổng mức bán ròng cổ phiếu trong tuần. Nhóm chứng khoán bị bán ròng thêm 308 tỉ đồng. Dẫn đầu danh sách bán ròng là Vinhomes (VHM) với 692 tỉ đồng, kế đến là STB 334 tỉ đồng và VCB 229 tỉ đồng.
Ở chiều mua ròng, FPT đứng đầu với 385 tỉ đồng, tiếp theo là Hòa Phát (HPG) 257 tỉ đồng và Vingroup (VIC) 157 tỉ đồng. Hai ngân hàng đi ngược chiều chung của nhóm là Techcombank, được mua ròng 151 tỉ đồng, và HDBank (HDB) với 85 tỉ đồng.
Đợt bán ròng diễn ra khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến mốc 21-9, ngày cổ phiếu Việt Nam chính thức được FTSE Russell đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp trong đợt đầu tiên. Theo lộ trình FTSE Russell công bố, việc phân bổ vốn chia làm bốn đợt và hoàn tất vào tháng 9-2027.
Trong báo cáo chiến lược công bố ngày 9-9, Chứng khoán MB (MBS) cho biết 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ở kỳ rà soát tháng 9-2026, còn tỉ trọng Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap được nâng lên 0,49%. MBS ước tính hơn 1,8 tỉ USD vốn từ các quỹ ETF thụ động sẽ được phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam trong một năm tới, riêng kỳ tái cơ cấu tháng 9 là 180 triệu USD. Với dòng vốn đầu tư chủ động, MBS dự báo con số 5 đến 8 tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận