08/02/2007 11:56 GMT+7

Khối K thi tuyển như thế nào?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Có bằng nghể bậc 3/7 thi khối K vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ thi môn gì? Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh ra sao? Khi nào được xét tuyển nguyện vọng 2, 3? ... là những băn khoăn của thí sinh khi gửi về Tuổi Trẻ Online.

oQrAJ0Co.jpgPhóng to
Sinh viên ngành Cơ khí chế tạo máy đang thực hành tiện, phay, bào - Ảnh: TT
TTO - Có bằng nghể bậc 3/7 thi khối K vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ thi môn gì? Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh ra sao? Khi nào được xét tuyển nguyện vọng 2, 3? ... là những băn khoăn của thí sinh khi gửi về Tuổi Trẻ Online.

Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2006Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007

* Tôi đã có bằng nghề bậc 3/7, nay tôi muốn thi vào khối K của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thì tôi phải làm những gì? Cho tôi biết điểm chuẩn của ngành Cơ khí động lực một vài năm gần đây. (Chử Văn Cường, songlam_tuoithotoi@...)

- Thí sinh dự thi vào khối K Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM phải có bằng tốt nghiệp THPT cùng với bằng nghề bậc 3/7 tương ứng với ngành dự thi; hoặc có bằng TCCN tương ứng với ngành dự thi. Trúng tuyển sẽ được đào tạo trong 4 năm, văn bằng tốt nghiệp là bằng kỹ sư.

Khối K gồm các ngành: Kỹ thuật điện - điện tử (mã ngành 130), Điện công nghiệp (131), Cơ khí chế tạo máy (132), Cơ khí động lực (133), Công nghệ cắt may (134), Công nghệ nhiệt - điện lạnh (135).

Thí sinh sẽ dự thi ba môn gồm: môn 1: Toán, môn 2: Lý, môn 3: Kỹ thuật điện (đối với ngành Kỹ thuật điện - điện tử, Điện công nghiệp); Vẽ kỹ thuật (đối với ngành Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực); Kỹ thuật may (đối với ngành Công nghệ cắt may); Kỹ thuật nhiệt (đối với ngành Công nghệ nhiệt - điện lạnh).

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM sẽ tổ chức thi vào đầu tháng 8. Thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp tại Phòng Công tác chính trị - Quản lý sinh viên, số 1-3 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM; ĐT: 08. 7222764 - 8961333 để biết thời gian và thủ tục dự thi.

Điểm chuẩn ngành Cơ khí động lực năm 2006 là 16.5 điểm, năm 2005 là 17 điểm. Đề thi do Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ra đề.

* Em muốn thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ngành Quản trị kinh doanh, ngành này năm 2006 có điểm chuẩn là bao nhiêu? Năm nay ngành này thi khối nào? Hình thức thi các môn như thế nào? (Vũ Công Hưng, vuconghung06@...)

- Ngành Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM gồm các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị chất lượng, Thương mại, Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Du lịch, Marketing.

Tất cả các ngành của trường đều tuyển sinh khối A, thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT, tổ chức một đợt thi duy nhất vào ngày 4 và 5-7-2007. Thí sinh sẽ thi các môn Toán, Lý, Hóa. Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2006 là 17.5 điểm; năm 2005 là 19.5 điểm; năm 2004 là 16.5 điểm. Đây là điểm dành cho tất cả các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường, đối tượng là học sinh phổ thông - khu vực 3.

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM lấy điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành (một chuẩn duy nhất) từ năm 2004 đến nay. Sau khi sinh viên học xong giai đoạn giáo dục đại cương, trường sẽ phân bổ sinh viên vào các chuyên ngành theo nguyện vọng, năng lực của sinh viên và chỉ tiêu của trường.

* Khi nào được xét tuyển nguyện vọng (NV) 2 và NV3? Điều kiện xét tuyển như thế nào? Cách thức đăng ký hai NV này ra sao? (minhtutg@...)

- Kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007, ngoài NV1, thí sinh còn được xét tuyển thêm NV2 nếu không trúng tuyển NV1 và NV3 nếu không trúng tuyển NV2. (Lưu ý, theo quy chế, thí sinh đã trúng tuyển NV1 thì không được tham gia xét tuyển NV2; trúng tuyển NV2 thì không được tham gia xét tuyển NV3)

Theo đó, những thí sinh dự thi ĐH theo đề chung của Bộ GD-ĐT, nếu không trúng tuyển NV1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn ĐH (hoặc CĐ) thì được tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH-CĐ có cùng khối thi, trong vùng tuyển cho phép.

Các thí sinh này sẽ được cấp hai Giấy chứng nhận kết quả thi (số 1 và số 2). Các trường xét tuyển NV2 sẽ căn cứ vào điểm sàn của Bộ GD-ĐT và chỉ tiêu còn thiếu của mình để quy định điểm xét tuyển NV2 vào trường mình.

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển NV2 (trong đó có Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 có đóng dấu đỏ của trường + 1 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh) qua đường bưu điện chuyển phát nhanh về trường mình muốn xét tuyển từ ngày 25-8 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10-9-2007.

Nếu vẫn không trúng tuyển NV2 thì dùng Giấy số 2 để nộp hồ sơ xét tuyển NV3, thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh về trường mình muốn xét tuyển từ ngày 15-9 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 30-9-2007.

* Học lực của em không giỏi lắm, nhưng em rất muốn thi vào một trường ĐH ở TP.HCM. Em sợ mình sẽ thi không đậu nhưng em rất hy vọng, em phải làm sao đây? Nếu em thi thì em phải thi vào trường nào cho phù hợp với học lực của em? (Lê Công Đức, boygalang_chanh@...)

- Học lực của bạn không giỏi lắm là thuộc mức độ trung bình, trung bình - khá hay khá? Nếu thật sự bạn không giỏi trội môn nào, học lực trung bình, thì bạn nên nhắm đến các trường TCCN hoặc trung cấp nghề.

Phần lớn các trường TCCN không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển theo điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm thi ĐH, CĐ. Sau này, nếu bạn thật sự có năng lực, bạn vẫn còn cơ hội học tiếp lên cao theo các chương trình đào tạo liên thông, tại chức... sau khi đã đi làm.

Nếu học lực của bạn vào mức trung bình - khá hoặc khá nhưng bạn cảm thấy không tự tin về khả năng trúng tuyển ĐH của mình vào các trường có mức điểm chuẩn cao thì các trường ĐH bán công, dân lập, tư thục; hệ CĐ các trường ĐH công lập, các trường CĐ là những trường bạn có thể nhắm đến.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên