27/09/2022 19:09 GMT+7

Khởi động cuộc thi 'Đi tìm người nấu phở ngon 2022'

HỒNG QUÝ
HỒNG QUÝ

Sau nhiều năm tổ chức thành công, báo Tuổi Trẻ tiếp tục mang đến cuộc thi "Đi tìm người nấu phở ngon 2022" cho các chuyên gia nấu phở Việt Nam trổ tài. Hoạt động này nằm trong chương trình Ngày của phở 12-12 do báo Tuổi Trẻ tổ chức thường niên.

Khởi động cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2022 - Ảnh 1.

Nhiều người đã tham gia cuộc thi "Đi tìm người nấu phở ngon 2021" - Ảnh: NAM TRẦN

Mạnh dạn đi thi

Từ nhiều năm nay, những tín đồ của phở đã biết đến cuộc thi của báo Tuổi Trẻ, nhiều người ở các miền quê xa xôi đã không còn ngần ngại mà đã mạnh dạn đi thi để được sống với đam mê của mình với món ăn quốc hồn quốc tuý này.

Nhiều người tham gia cho  hay sau khi quyết định đi thi, họ rất vui mừng dù đoạt giải hay không, bởi đã thoả mong muốn học hỏi thêm cách nấu phở cũng như thưởng thức hương vị phở của những đồng nghiệp đầy đam mê như mình.

Bên cạnh các thí sinh mê nấu phở, nhiều chủ tiệm phở các mùa vừa qua cũng không quên đăng ký dự thi với mong muốn giao lưu học hỏi thêm cách nấu. Người TP.HCM thường nấu phở vị Nam với sợi phở tròn và nhiều rau giá ăn kèm, còn phở Bắc sợi phở mỏng và không kèm rau giá ra đĩa mà bỏ luôn đầy đủ trong tô.

Chỉ những khác biệt nhỏ đó cũng đã giúp nhiều thí sinh thoả chí học hỏi thêm cách nấu phở để có thể kết hợp hài hòa hương vị phở Bắc và Nam sao cho phù hợp với địa bàn của mình kinh doanh.

Khởi động cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2022 - Ảnh 2.

Ảnh: NAM TRẦN

Một nét văn hóa ẩm thực thường niên

"Ngày của phở 12-12" là sự kiện do báo Tuổi Trẻ tổ chức, được khởi xướng vào năm 2017. Từ năm đầu tiên phát động, kêu gọi lấy ngày 12-12 hàng năm làm Ngày của phở, chuỗi sự kiện đã trở thành một hoạt động văn hóa ẩm thực thường niên để quảng bá món ăn truyền thống của dân tộc lan tỏa khắp thế giới.

Ngày của phở 12-12 năm nay tiếp tục được sự đồng hành của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam. Tổng giám đốc công ty, ông Kajiwara Junichi chia sẻ: "Đồng hành với chương trình từ những ngày đầu, tôi hy vọng qua hoạt động này, chúng ta sẽ cùng làm cho món phở Việt Nam ngày càng nổi tiếng hơn, vươn cao thế giới. Từ đó, nâng tầm ảnh hưởng, uy tín và vị thế của ẩm thực Việt Nam lên một tầm cao mới.

Là một trong những doanh nghiệp có sản lượng phở ăn liền tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Việt Nam, với mục tiêu đưa món ăn này đến tay người tiêu dùng một cách tiện lợi, nhanh gọn hơn trong khâu chế biến và thưởng thức, chúng tôi hy vọng phở ăn liền của Acecook không chỉ thân quen với người dân Việt Nam, mà còn đến với nhiều quốc gia khác trên thế giới".

Khởi động cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2022 - Ảnh 3.

Ảnh: NAM TRẦN

Mời quý vị đăng ký dự thi năm nay với thông tin cụ thể dưới đây.

THỂ LỆ CUỘC THI "ĐI TÌM NGƯỜI NẤU PHỞ NGON NĂM 2022"

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

- Thí sinh dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang thực hiện các công việc trong lĩnh vực ẩm thực hoặc là Đầu bếp tại các quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cùng với các thí sinh là nhân viên Đầu bếp không chuyên.

- Không phân biệt giới tính.

- Độ tuổi: Từ 18 tuổi đến 60 tuổi.

ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

- Thí sinh đăng ký dự thi theo các bước sau:

* Điền thông tin trên Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi Đi Tìm Người Nấu Phở Ngon Năm 2022 được đăng trên website: ngaycuapho12thang12.tuoitre.vn hoặc fanpage của chương trình hoặc website báo Tuổi Trẻ Online: www.tuoitre.vn .

* Gửi Phiếu đăng ký dự thi qua đường bưu điện hoặc qua email về Ban tổ chức trước ngày 10/10/2022 theo địa chỉ:

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận, TP.HCM

Email: ngaycuapho@tuoitre.com.vn

* Thí sinh cũng có thể đăng ký tham gia dự thi bằng cách gọi điện thoại cho hotline: 08986 422 74 và cung cấp các thông tin có liên quan theo quy định của Ban Tổ Chức.

- Thí sinh dự thi phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe và lý lịch rõ ràng.

- Thí sinh dự thi phải mặc trang phục (áo, mũ bếp trắng) và đeo số báo danh trong suốt quá trình thi (Số báo danh đeo trên ngực áo do Ban Tổ chức cấp và vị trí thứ tự dự thi được sắp xếp theo thứ tự a, b, c...).

- Các món dự thi sẽ được Ban Giám khảo chấm thứ tự theo nguyên tắc trước, sau (thí sinh nào hoàn thành món ăn trước thì ưu tiên chấm trước).

- Số lượng thí sinh dự thi vòng sơ khảo: tối đa 30 người/khu vực.

- Tránh việc các thí sinh tự ý bỏ thi không lý do, BTC đề nghị khi nộp phiếu tham dự, thí sinh sẽ phải đóng phí bảo tín 2 triệu đồng (số tiền này BTC sẽ hoàn lại cho các thí sinh sau khi kết thúc cuộc thi).

Trong trường hợp thí sinh bỏ thi mà có lý do chính đáng và thông báo trước 1 tuần thì phí bảo tín sẽ được hoàn lại. Trường hợp thí sinh thông báo trễ hơn thời gian quy định (10 ngày trước vòng sơ khảo, và 15 ngày trước vòng chung kết) hoặc không có lý do chính đáng và thì phí bảo tín sẽ được quyên góp vào hoạt động thiện nguyện "Nấu phở cho trẻ em vùng sâu" diễn ra vào ngày 19-12-2022 của Ban tổ chức.

- Thí sinh nộp đủ CMND/ Thẻ Căn Cước Công Dân photo công chứng cho ban tổ chức trước khi bắt đầu Vòng thi Sơ khảo

CÁC VÒNG THI:

VÒNG THI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

CÁCH THỨC

Đăng Ký

25/09/2022 - 10/10/2022

Toàn quốc

Nhận đăng ký dự thi online và qua hotline, qua đường bưu điện

10/10/2022

Toàn quốc

Công bố danh sách dự thi ở 2 miền Nam và miền Bắc

Vòng thi Sơ khảo

14/10/2022

Hà Nội

Tham gia thi tập trung

19/11/2022

TP.HCM

Tham gia thi tập trung

Vòng chung kết

11/12/2022

Nam Định

Tham gia thi tập trung

NỘI DUNG DỰ THI:

VÒNG SƠ KHẢO:

Vòng Sơ Khảo sẽ diễn ra ở 2 nơi với thời gian dự kiến:

- Hà Nội (14/10/2022)

- TP.HCM (19/11/2022)

Cách thức thi:

* Hình thức: Thi cá nhân (thí sinh không được phép cho người hỗ trợ trong lúc thi)

* Số lượng thí sinh dự thi vòng sơ khảo: Mỗi khu vực chỉ cho phép tối đa 30 thí sinh dự thi. 30 thí sinh dự thi là 30 người đăng ký dự thi đầu tiên tại mỗi khu vực.

* Thời gian dự thi: 60 phút

* Nguyên liệu sẽ do thí sinh tự chuẩn bị

* Món ăn dự thi: Món phở bò

* Khẩu phần: 6 tô phở để cho Ban Giám Khảo chấm điểm.

Quyền lợi thí sinh dự thi

* Thí sinh được Ban tổ chức cung cấp đồng phục (tạp dề và nón bếp)

* Thí sinh được hỗ trợ phí mua nguyên vật liệu là 500.000 VNĐ/thí sinh

Danh mục dụng cụ nhà bếp do BTC trang bị cho mỗi thí sinh

* 01 bếp điện từ.

* 02 nồi.

* 01 bình nước tinh khiết 20 lít

* găng tay nấu ăn

* 01 bàn nấu

* 06 bộ tô, chén chấm, đĩa lót, thìa, đũa

Yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm

- Trong quá trình chế biến phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu vệ sinh (vệ sinh tay trước khi chế biến món ăn) và các yêu cầu khác như sử dụng thớt cho thực phẩm sống và thớt cho thực phẩm chín phải riêng biệt và các khâu an toàn thực phẩm đối với nguyên, hương liệu, thực phẩm.

- Ban Giám khảo sẽ tính điểm tình trạng vệ sinh khu vực bếp sau khi thí sinh hoàn tất phần thi của mình.

Tiêu chí chấm điểm:

Theo hình thức cho điểm, tối đa là 100 điểm, được phân bổ như sau:

Tiêu chí

Thang Điểm

Hương vị món ăn

50 điểm

Hình thức trình bày món ăn

20 điểm

Kĩ thuật thực hiện

10 điểm

Tính sáng tạo

10 điểm

Vệ sinh - phân loai rác hữu cơ - vô cơ

5 điểm

Tác phong đầu bếp; phối hợp trang phục đồng bộ

5 điểm

Cách xác định kết quả thi của thí sinh:

- Ban Giám khảo sẽ cộng kết quả điểm của mỗi người thi, nếu người nào có tổng điểm cao hơn thì xếp trên (theo kết quả từ cao đến thấp).

- Trong trường hợp thí sinh có tổng số điểm bằng nhau thì Ban Giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi phụ để quyết định đội thắng.

Kết thúc vòng sơ khảo, dựa vào kết quả của Ban Giám Khảo, Ban Tổ Chức công bố 10 thí sinh xuất sắc (5 thí sinh khu vực phía Bắc và 5 thí sinh khu vực phía Nam) lọt vào vòng chung kết diễn ra tại Nam Định (11/12/2022)

VÒNG CHUNG KẾT:

Ngày: 11/12/2022

Địa điểm: Nam Định

Các thí sinh đến từ các khu vực khác sẽ đến Nam Định trước ngày thi 1 ngày sẽ được tài trợ:

Vé máy bay khứ hồi/ Vé xe khứ hồi

Khách sạn (2 thí sinh/phòng)

Ăn uống và đi lại do Ban Tổ Chức sắp xếp

Các chi phí khác, thí sinh sẽ tự túc

Cách thức thi:

* Hình thức: Thi cá nhân (thí sinh không được phép cho người hỗ trợ trong lúc thi)

* Thời gian dự thi:

- Từ 7g00 sáng đến 16g00 thi nấu nước dùng

- Từ 16g00 đến 18g00 thi nấu Phở

* Nguyên liệu do thí sinh tự chuẩn bị.

* Món ăn dự thi: Phở bò

* Khẩu phần: 10 tô phở để cho Ban Giám Khảo chấm điểm.

* Thí sinh sau khi thực hiện xong phần thi nấu ăn sẽ đến với phần thuyết trình món ăn trước Hội Đồng Giám Khảo (Mỗi thí sinh có 5 phút để trình bày)

Quyền lợi thí sinh dự thi

* Thí sinh được Ban tổ chức cung cấp đồng phục (tạp dề và nón bếp)

* Thí sinh sẽ được ban tổ chức hỗ trợ chi phí 1.000.000 VNĐ để mua nguyên vật liệu nấu phở.

Danh mục dụng cụ nhà bếp do BTC trang bị cho mỗi thí sinh

* 01 bếp điện từ.

* 02 nồi.

* Bồn rửa chén dùng chung (05 thí sinh/2 bồn).

* 01 bình nước tinh khiết 20 lít

* 01 gói găng tay nấu ăn

* 01 bàn nấu

Tiêu chí chấm điểm của Ban Giám Khảo:

Theo hình thức cho điểm, tối đa là 100 điểm, được phân bổ như sau:

Tiêu chí

Thang Điểm

Hương vị món ăn

30 điểm

Hình thức trình bày món ăn

10 điểm

Kĩ thuật thực hiện

10 điểm

Tính sáng tạo

10 điểm

Vệ sinh - phân loai rác hữu cơ - vô cơ

5 điểm

Tác phong đầu bếp; phối hợp trang phục đồng bộ

5 điểm

Điểm thuyết trình

20 điểm

Điểm bình chọn từ 10 khán giả tại sự kiện

10 điểm

Cách xác định kết quả thi của thí sinh:

- Ban Giám khảo sẽ cộng kết quả điểm của mỗi người thi, nếu người nào có tổng điểm cao hơn thì xếp trên (theo kết quả từ cao đến thấp).

- Trong trường hợp thí sinh có tổng số điểm bằng nhau thì Ban Giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi phụ để quyết định đội thắng.

- Kết thúc vòng chung kết, dựa vào kết quả của Ban Giám Khảo, Ban Tổ Chức công bố Top 5 thí sinh đạt giải Người Nấu Phở Ngon Năm 2022.

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Giải thưởng bao gồm tiền mặt và sản phẩm*

TOP 5 NGƯỜI NẤU PHỞ CAO ĐIỂM NHẤT SẼ ĐƯỢC NHẬN GIẢI:

TOP 5 HOA HỒI VÀNG - Nhận được giấy chứng nhận và kỷ niệm chương + tiền thưởng của Ban Tổ Chức + sản phẩm của đơn vị đồng hành, giấy chứng nhận của "Hiệp Hội Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam"

Ngoài ra, Top 10 Hoa Hồi Vàng sẽ cùng đồng hành với Ban Tổ Chức trong sự kiện "Nấu Phở Cho Trẻ Em Vùng Sâu" vào ngày 19 tháng 12 năm 2022.

TOP 5 NGƯỜI NẤU PHỞ CÒN LẠI SẼ ĐƯỢC NHẬN GIẢI:

TOP 5 HOA HỒI BẠC - Nhận được giấy chứng nhận tiền thưởng của Ban Tổ Chức + sản phẩm của đơn vị đồng hành, giấy chứng nhận của "Hiệp Hội Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam".

Khởi động cuộc thi Đi tìm người nấu phở ngon 2022 - Ảnh 5.
Chuyện một Hoa hồi vàng tài năng của cuộc thi phở 2021 Chuyện một Hoa hồi vàng tài năng của cuộc thi phở 2021

Gặp lại anh Trần Minh Khuê, chủ nhân nhà hàng phở Bùi Gia ở 56 Xuân Thủy, Thảo Điền, Thủ Đức, vào một sáng sớm cuối tuần, thấy anh lúi húi bận bịu với công việc và khách hàng, tôi kiên trì đợi tới đầu giờ chiều để có thể gặp được một "Hoa hồi vàng".

HỒNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên