22/03/2017 18:13 GMT+7

​Khởi động chương trình sử dụng nguồn nước chống hạn

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cho biết việc phát triển, gìn giữ nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận được Vương quốc Bỉ đặc biệt quan tâm vì Ninh Thuận là địa phương chịu nhiều thiệt hại do hạn hán.

Bà Jehanne Rocsas cùng Đoàn Đại sứ Vương quốc Bỉ kiểm tra hồ Lanh Ra được thực hiện từ nguồn tài trợ của Bỉ- Ảnh: MINH TRÂN
Bà Jehanne Rocsas cùng Đoàn Đại sứ Vương quốc Bỉ kiểm tra hồ Lanh Ra được thực hiện từ nguồn tài trợ của Bỉ- Ảnh: MINH TRÂN

Chiều 22-3, bà Jehanne Rocsas - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam - đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận về tình hình một số dự án đã và đang triển khai tại tỉnh do Bỉ tài trợ trong nhiều năm qua. 

Đồng thời khởi động dự án nâng cao năng lực quản lý lưu vực sông thông qua phát triển quản lý thủy lợi có sự tham gia trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu (BĐKH) tại tỉnh Ninh Thuận (dự án PIM) nhân kỷ niệm 40 năm ký kết hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam - Bỉ.

Theo ông Đỗ Khoa Danh, giám đốc Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận - đơn vị thực hiện dự án, dự án PIM được thực hiện theo Chương trình hợp tác định hướng giữa Việt Nam và Bỉ được ký kết từ năm 2011.

Trong đó, Ninh Thuận được viện trợ không hoàn lại 1 triệu euro và vốn đối ứng của tỉnh 100.000 euro để thực hiện dự án PIM. Dự án dự kiến hoàn thành tháng 6-2019, nâng cao năng lực tưới cho 60.000ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho nhiều khu vực dân cư chịu ảnh hưởng thời tiết khô hạn.

Ông Lưu Xuân Vĩnh - chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - cho biết nhiều năm qua, Bỉ đã hỗ trợ cho Ninh Thuận 4 chương trình, dự án hiện đã và đang thực hiện tại tỉnh như hồ thủy lợi Lanh Ra, hệ thống cấp nước sinh hoạt kênh Bắc, kênh Nam nhằm giúp tỉnh tạo nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt, ứng phó với BĐKH.

Nay dự án PIM được khởi động sẽ giúp tỉnh nâng cao năng lực quản lý lưu vực sông, vận hành hệ thống thủy lợi.

Bà Jehanne Rocsas cho biết việc phát triển, gìn giữ nguồn nước tại tỉnh Ninh Thuận được Vương quốc Bỉ đặc biệt quan tâm vì Ninh Thuận là địa phương chịu nhiều thiệt hại do hạn hán.

Vì vậy, Ninh Thuận cần nâng cao năng lực sử dụng nguồn nước sao cho hiệu quả cho diện tích sản xuất, nước sinh hoạt cho dân, góp phần trong chiến lược xóa đói giảm nghèo cho người dân trong tỉnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà Jehanne Rocsas đã đến thị sát hồ thủy lợi Lanh Ra hiện đang phát huy hiệu quả tích nước hơn 18 triệu m3 cung cấp tưới cho hàng chục ngàn ha đất sản xuất tại hai xã Phước Vinh, Phước Sơn, huyện Ninh Phước.

Bà Jehanne Rocsas cũng tham gia trồng cây xanh tại hồ điều hòa, khu công viên trung tâm 16-4 thuộc đề án phát triển cây xanh đô thị dựa vào cộng đồng.                                                                          

 

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên