10/03/2014 01:10 GMT+7

Khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

ĐÌNH HÒA
ĐÌNH HÒA

TT - Sáng 9-3, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công dự án trên 36.700 tỉ đồng này.

Khởi công nhà máy nhiệt điện trên 36.700 tỉ đồng

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là trung tâm nhiệt điện than lớn nhất cả nước, khi xây dựng xong sẽ đáp ứng điện năng trực tiếp cho khu vực Nam Trung bộ và các tỉnh thành phía Nam.

Tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 dự kiến vận hành hòa lưới điện quốc gia vào năm 2017 và tổ máy số 2 sẽ phát điện vào năm 2018, bổ sung hơn 7,2 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

ĐÌNH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên