06/03/2017 18:38 GMT+7

Khởi công xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

THÁI BÁ DŨNG – VĂN NHƯƠNG
THÁI BÁ DŨNG – VĂN NHƯƠNG

TTO - Sáng 6-3, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng cột mốc số 41 và cột mốc số 43 tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk phía Việt Nam và tỉnh Munđukiri thuộc Vương quốc Campuchia.

Đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang hai nước làm lẽ động thổ hai cột mốc - Ảnh: V.N
Đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang hai nước làm lễ động thổ xây dựng hai cột mốc - Ảnh: V.N.

Hai cột mốc này nằm trên đoạn biên giới đất liền do đồn biên phòng Ea H’leo và đồn biên phòng Yok Mbre quản lý.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đắk Lắk, thời gian qua đội phân giới cắm mốc số 7 Campuchia và đội phân giới cắm mốc số 3 Việt Nam đã cùng nhau khảo sát xác định vị trí cột mốc. Đến nay, trên đoạn biên giới dài 73 km tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Munđukiri đã tiến hành khảo sát, cắm xong các vị trí mốc số 42, 44, 45, 46 và 47.

Việc sớm hoàn thành xây dựng vị trí mốc số 41 và 43 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy giao lưu hợp tác phát triển, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, thể hiện ý chí và nguyện vọng của lãnh đạo hai tỉnh giáp ranh cũng như các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân các dân tộc hai bên biên giới.

THÁI BÁ DŨNG – VĂN NHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên