Tag: cắm mốc biên giới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet lần đầu gặp nhau trực tiếp tại Trung Quốc ngày 18-10, nhân dịp cùng dự Diễn đàn BRI lần thứ ba ở Bắc Kinh.

Đã phân giới cắm mốc 84% đường biên giới Việt Nam - Campuchia

TTO - Trong thông cáo chung tại Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia, hiện đã ghi nhận khoảng 84% đường biên giới được cắm mốc giữa hai nước.

Khởi công xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

TTO - Sáng 6-3, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng cột mốc số 41 và cột mốc số 43 tiếp giáp giữa tỉnh Đắk Lắk phía Việt Nam và tỉnh Munđukiri thuộc Vương quốc Campuchia.

Việt Nam - Lào ký Hiệp định về quy chế quản lý đường biên giới

TTO - Sáng 16-3, trước lễ tổng kết hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong.

​Việt Nam cử quan sát viên theo dõi vụ Philippines kiện Trung Quốc

TTO - Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 26-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã trả lời các câu hỏi về vụ kiện trọng tài giữa Philippines và Trung Quốc, hướng xử lý thi thể của doanh nhân Hà Linh, công tác cắm mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia...

Việt Nam bác tin đưa vũ khí đến biên giới Tây Nam

TTO - Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ tin đồn trên các trang mạng nói Việt Nam đưa vũ khí, khí tài đến biên giới Tây Nam vì căng thẳng biên giới với Campuchia.

Phần tử quá khích Campuchia làm 7 người Việt bị thương

TT - Khoảng 14g20 ngày 28-6, tại địa điểm gần cột mốc 203 đã có hơn 250 người dân Campuchia tụ tập rồi tiến sâu vào phía trong phần đất của Việt Nam.

Cắm mốc biên giới mang lại lợi ích lâu dài

TT - Đây là khẳng định của ngài Pal Sam Oeurn - quyền chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ, quốc phòng, điều tra, chống tham nhũng và chức năng công cộng (Ủy ban 4) Quốc hội Vương quốc Campuchia - tại hội nghị đoàn kết - hữu nghị - hợp tác giữa Ủy ban 4 Quốc hội Campuchia, Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội Lào, tổ chức tại TP.HCM ngày 5-3.