24/12/2013 16:55 GMT+7

Khởi công tuyến cáp treo lên đỉnh núi Cấm

ĐỨC VỊNH  - KHÁNH DUY
ĐỨC VỊNH  - KHÁNH DUY

TTO - Ngày 24-12, tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang), Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang, chủ đầu tư, đã khởi công xây dựng tuyến cáp treo đưa người lên đỉnh núi Cấm.

Núi Cấm bây giờ

arjdolQ4.jpgPhóng to
Khởi công xây dựng tuyến cáp treo lên đỉnh núi Cấm

Tổng mức đầu tư dự án 300 tỉ đồng, do Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Tân Trường Thịnh (TP.HCM) trực tiếp thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12-2014.

Theo thiết kế, tuyến cáp dài 3.461m, hoạt động dạng đơn tuần hoàn liên tục với 89 cabin, mỗi giờ vận chuyển tối đa 2.000 người. Điểm đầu cáp treo xuất phát từ khu du lịch Lâm Viên dưới chân núi và điểm cuối ở vồ Ông Bướm trên đỉnh núi Cấm.

Núi Cấm cao 710m so với mặt nước biển, được xem là nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long, với cảnh quan thiên nhiên đẹp, có nhiều danh thắng, di tích gắn liền với nhiều truyền thuyết về tôn giáo, văn hóa, lịch sử nên thu hút đông đảo khách đến tham quan, hành hương.

Hiện để lên đỉnh núi, ngoài các lối mòn có tuyến đường chính dài gần 6km mới được xây dựng, du khách được vận chuyển bằng đội xe ô tô lữ hành. Sau vụ đá lở xuống lòng đường làm chết sáu người ngày 5-6-2012, tuyến đường lên đỉnh núi phải ngưng lưu thông để xử lý những tảng đá nằm dọc theo vách núi. Cuối tháng 9 vừa rồi một số tảng đá lại tuôn xuống lòng đường, tuyến đường lại phải ngưng lưu thông cho tới nay.

Ông Lê Minh Hưng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang, cho biết tuyến đường chính lên đỉnh núi sẽ tiếp tục được xử lý để đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như người dân lên xuống. Khi hoàn thành tuyến cáp treo sẽ có thêm loại hình phục vụ đưa du khách lên đỉnh núi Cấm tham quan, hành hương.

ĐỨC VỊNH  - KHÁNH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên