09/06/2020 11:35 GMT+7

Khởi công nạo vét hơn 42.000 m3 bùn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Ngày 9-6, Trung tâm Quản lý giao thông đường thủy TP.HCM phát lệnh khởi công dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP.HCM giai đoạn 2.

Khởi công nạo vét hơn 42.000 m3 bùn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Thi công nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2 từ cầu số 6 đến đường Út Tích (Q.Tân Bình) - Ảnh: VĂN BÌNH

Các đơn vị sẽ nạo vét bùn đất bị bồi lắng dưới lòng kênh, đoạn từ cầu số 6 đến đường Út Tịch (Q.Tân Bình)  dài khoảng 1.450m. Khối lượng nạo vét khoảng 42.000mbùn.

Việc nạo vét đoạn kênh trên nhằm khơi thông dòng chảy, khắc phục tình trạng lòng kênh bị trơ đáy, bốc mùi hôi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mỹ quan đô thị.

Ông Phạm Ngọc Dũng -  Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông đường thủy - cho biết quá trình nạo vét sẽ thực hiện biện pháp khử mùi để giảm gây ảnh hưởng môi trường đến người dân hai bên bờ kênh. Toàn bộ bùn đất nạo vét đều được đưa về nhà máy xử lý chất thải.

Vào cuối tháng 5-2020, công trình đã hoàn thành nạo vét giai đoạn 1 kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau hơn 2 tháng rưỡi thi công. Hiệu quả là lòng kênh đã trong xanh hơn và không còn bốc mùi so với trước.

Trung tâm Quản lý giao thông đường thủy TP.HCM cho biết việc chia làm 3 giai đoạn nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhằm tránh gây xáo động nhiều đến môi trường ở lòng kênh.

Nạo vét 40.000m3 bùn, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bắt đầu trong xanh Nạo vét 40.000m3 bùn, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bắt đầu trong xanh

TTO - Đoạn kênh đầu tiên trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở TP.HCM đã trở nên trong xanh và không còn trơ đáy khi 40.000m3 bùn đất đã được nạo vét.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên