
Bộ đội Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 đặt những viên gạch đầu tiên tại nhà ông Trần Văn Khánh ( thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh, Đắk Lắk) - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Hàng trăm bộ đội, người dân dọn sạch mặt bằng, đào móng và đặt những viên gạch đầu tiên trong "chiến dịch Quang Trung" dựng lại nhà cho dân vùng lũ.
Dân mừng rơi nước mắt
Ở thôn Phú Hữu, nơi từng bị nước lũ cuốn trùm lên cả mái nhà, không khí khởi công rộn ràng với tiếng máy xúc, tiếng cuốc xẻng khua lên trên nền đất còn hằn dấu lũ.
Căn nhà đầu tiên được động thổ là của ông Trần Hoàng Long, một trong 98 hộ bị sập hoàn toàn. Đơn vị thi công cho biết sẽ hoàn thiện trong hai tháng để gia đình kịp đón Tết trong nơi ở mới.
Cách đó không xa, ông Lê Văn Hội, 48 tuổi, đứng bên nền nhà vừa được khởi công sửa lại, mắt đỏ hoe khi nhắc về những ngày cả gia đình phải trú tạm sau lũ.
"Nhà nước lo hết, bộ đội dựng lại, bà con trong xóm ai cũng giúp. Nghĩ tới Tết này có nhà mới, tôi mừng đến rơi nước mắt", ông nói.
Những ngày qua, lực lượng Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) liên tục bám trụ ở Hòa Thịnh để cùng dân khắc phục hậu quả. Từ dọn bùn, kê lại tài sản, sửa trường học, trạm y tế cho đến thông đường vào các thôn, tất cả đều được triển khai từ sáng sớm đến tối muộn.
Chiến sĩ Lê Minh Quốc (Tiểu đội 5, Đại đội 2, Trung đoàn 143) cho biết anh em đã dọn bùn, sửa trường học, trạm y tế, thông đường.
"Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là dựng lại nhà cho dân. Chúng tôi xác định phải làm nhanh, làm chắc để người dân sớm trở về với cuộc sống bình thường", Quốc chia sẻ.
Trung tá Võ Trung Hiếu, Phó chính ủy Trung đoàn 143, cho hay ngay sau khi nước rút, ngày 22-11 hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã được điều động vào Hòa Thịnh. Khi tình hình tạm ổn, đơn vị lập tức chuyển sang giai đoạn xây dựng lại nhà với quân số khoảng 230 người, chia thành nhiều tổ đội để ưu tiên dựng trước các căn sập hoàn toàn.
Huy động toàn lực, hoàn thành sớm hơn thời hạn
Theo trung tá Hiếu, tại thôn Phú Hữu có 9 căn nhà thuộc diện sập và hư hỏng nặng, trong đó 6 căn mất trắng. Để bảo đảm tiến độ, trung đoàn đang điều thêm máy móc và phương tiện về hiện trường.
"Nếu thời tiết bất lợi, chúng tôi tranh thủ làm đêm để giữ tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước 15-1-2026 để người dân có nhà đón Tết", trung tá Hiếu khẳng định.
Theo kế hoạch, chiến dịch dựng lại nhà cho 684 hộ dân bị sập ở Đắk Lắk sẽ được triển khai theo mẫu nhà 48m², có gác lửng để bảo đảm an toàn khi lũ về. Giá trị xây dựng mỗi căn nhà hơn 170 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại được huy động bằng xã hội hóa và các nguồn vốn khác.
Trong số này, Quân khu 5 đảm nhận xây dựng hơn 260 căn, phối hợp cùng lực lượng của tỉnh và hơn 100 đội thợ, mỗi đội 12 - 15 người có thợ lành nghề dẫn mũi, kèm thiết bị cơ giới để rút ngắn thời gian.
Đảm bảo người dân có nhà mới trước Tết
Theo lãnh đạo Quân khu 5, ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có hơn 1.500 căn nhà thiệt hại sau bão lũ. Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5, nhấn mạnh yêu cầu thần tốc, táo bạo và quyết liệt, bảo đảm người dân có nhà mới trước Tết.
"Đề nghị các địa phương chuẩn bị đầy đủ mặt bằng, vật liệu để thi công không bị gián đoạn. Để đảm bảo việc thi công quyết liệt thần tốc, quân khu đã lập sở chỉ huy tiền phương tại Tuy Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk - PV) để điều hành chung các lực lượng tham gia nhiệm vụ", ông Hải nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận