
Khối bê tông ở đèo Măng Đen nhô ra, cơ quan chuyên môn đánh giá an toàn - Ảnh: TRẦN MAI
Chiều 28-10, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi báo chí phản ánh khối bê tông nhô ra bất thường ở ta luy dương đèo Măng Đen và báo cáo của xã Đăk Rve, Sở đã kiểm tra và đánh giá an toàn.
Theo vị này, cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế tại hiện trường, nhận định khối bê tông nhô ra có thể do quá trình thi công, việc lắp ván khuôn có độ lệch dẫn đến duy nhất khối bê tông này nhô ra so với các khối còn lại.
"Lo lắng của người dân quay lại đèo Măng Đen là đúng. Nhưng kiểm tra, người dân, xe cộ có thể an tâm qua lại.
Ta luy này được xây dựng từ năm 2020, địa chất đã ổn định. Đến giờ này, khả năng đất đá sạt trượt khiến mảng bê tông nhô ra là không có", lãnh đạo Sở Xây dựng nói.
Trước đó, Tuổi Trẻ Online phản ánh việc người dân qua đèo Măng Đen (quốc lộ 24, đoạn qua xã Đăk Rve, Quảng Ngãi) lo lắng khi một khối bê tông cao khoảng 1m, dài 4-5m, tại mái ta luy dương bị nhô ra 10cm so với các khối liền kề.
Đây là điều bất thường bởi các khối bê tông khác trên ta luy vẫn giữ được sự ổn định, liền mạch từ chân ta luy lên đến đỉnh.
Điều đáng lo ngại là vị trí khối bê tông bất thường nằm ngay đoạn cua dốc, lượng xe qua lại lớn, trong đó có nhiều xe tải và xe khách đường dài. Một số ý kiến cho rằng tình trạng bê tông trồi ra có thể do đất đá phía sau bị sạt trượt, tạo áp lực đẩy khối bê tông lệch khỏi vị trí ban đầu.

So với các khối bê tông khác trên ta luy dương đèo Măng Đen, chỉ duy nhất một khối bê tông nhô ra - Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN
Trước phản ánh của người dân, UBND xã Đăk Rve đã cử lực lượng đến kiểm tra và có báo cáo gửi Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý kiểm tra, nếu có bất thường thì xử lý, đảm bảo an toàn.
Theo chính quyền xã Đăk Rve, đây là tuyến huyết mạch đô thị phía đông và phía tây tỉnh Quảng Ngãi, lưu lượng xe qua lại ngày càng đông, nhất là khách đến Măng Đen du lịch.
Đến nay, cơ quan chuyên môn kiểm tra và khẳng định an toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận