17/03/2017 09:40 GMT+7

Khoảng 4.700m2 rừng phòng hộ Phú Quốc bị thiêu rụi

HOÀNG TRUNG
HOÀNG TRUNG

TTO - Khoảng 4.700m2 rừng tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ huyện Phú Quốc, Kiên Giang bị cháy rụi trong đám cháy ngày 16-3. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân gây cháy rừng.

Các lực lượng tích cực chữa cháy - Ảnh: H.Trung
Các lực lượng tích cực chữa cháy - Ảnh: H.Trung

Sáng 17-3, ông Huỳnh Long Hải - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Phú Quốc - cho biết đã thống kê diện tích rừng bị đốt phá tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ. Theo đó, khoảng 4.700m2 rừng đã bị đốt phá và cháy rụi.

Ông Hải cho biết khả năng cháy là do người dân đốt phá với mục đích bao chiếm đất hoặc đốt rẫy gây cháy lan.

“Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra xác minh rõ ràng, khi nào có thông tin chính xác sẽ chủ động báo lại”, ông Hải nói.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 12h30 ngày 16-3, một khu rừng tại ấp Suối Mây, xã Dương Tơ bốc cháy dữ dội.

Do đám cháy cách đường lộ chính hơn 500m và đường đi dốc đá hiểm trở nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Gặp thời tiết nắng gắt cộng gió nên đám cháy nhanh chóng lan nhanh làm việc chữa cháy khó khăn càng khó khăn hơn.

Ngoài ra, quan sát hiện trường, có nhiều cây khô do người dân chặt phá lâu ngày khiến đám cháy càng dễ lan rộng.

Lực lượng chữa cháy phải khoanh vùng đám cháy, không cho cháy lan ra khu vực xung quanh. Trong khi các lực lượng phối hợp phải vác từng can nhựa nước từ dưới chân núi vượt hơn 500m lên dập lửa.

Đến khoảng 15h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đặc biệt, ở 1 khu rừng liền kề cũng đã bị đốt cháy mà theo kiểm lâm là do người dân chặt phá và đốt trước Tết Đinh Dậu.

HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên