29/07/2014 04:07 GMT+7

Khoảng 190 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đến cuối ngày 28-7, đã có khoảng 190 trường ĐH, CĐ trong cả nước công bố điểm thi. Thủ khoa của Trường ĐH Y Hà Nội là thí sinh Lê Bá Tùng (học sinh Trường THPT Quảng Xương 1, Thanh Hóa), dự thi ngành y đa khoa đạt 29,5 điểm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Hữu Tú - phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội - cho biết dù toàn trường có đến 62 điểm 10 (48 điểm 10 môn sinh, 9 điểm 10 môn toán, 5 điểm 10 môn hóa), nhưng nhìn chung điểm thi năm nay thấp hơn năm ngoái, nên dự kiến điểm chuẩn của nhiều ngành sẽ giảm. Trong đó, ngành y đa khoa sẽ giảm điểm chuẩn 0,5-1 điểm, dự kiến ở mức 26,5-27 điểm. Cá biệt có ngành điểm chuẩn dự kiến thấp hơn năm ngoái đến 2 điểm như ngành điều dưỡng, răng hàm mặt. Theo đó, dự kiến điểm chuẩn ngành răng hàm mặt là 25 điểm, ngành cử nhân điều dưỡng là 22 điểm.

Trong khi đó ngày 28-7, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đã xây dựng mức điểm chuẩn dự kiến dựa trên kết quả thi tuyển sinh 2014. PGS.TS Nguyễn Văn Kim - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết điểm thi của thí sinh năm nay nhìn chung cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên về cơ bản, trường dự kiến duy trì mức điểm chuẩn khối C, D tương đối giống năm ngoái. Riêng khối A dự kiến điểm chuẩn vào các ngành tăng khoảng 1 điểm so với năm ngoái. Trường có ba ngành dự kiến điểm chuẩn cao nhất là báo chí (khối A, D: 21 điểm, khối C: 22 điểm), du lịch (khối A, D: 21 điểm, khối C: 21,5 điểm), Đông phương học (khối C: 22 điểm, khối D: 19,5 điểm). Theo PGS Kim, trường cũng dành chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 ở một số ngành đào tạo.

Tại Trường ĐH Vinh, thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Sĩ Đạt, đạt 27,5 điểm, dự thi khối A1. Thí sinh đạt điểm cao nhất khối A là Lê Công Điều, đạt 25 điểm. Theo ông Phạm Minh Hùng - phó hiệu trưởng ĐH Vinh, điểm chuẩn các ngành sẽ tương đương năm ngoái. Riêng các ngành kinh tế, luật giảm sức hút, lượng thí sinh dự thi bị sụt giảm nên điểm chuẩn năm nay dự kiến giảm. Với ngành mầm non, năm nay trường tuyển sinh riêng theo phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển, có mức điểm chuẩn dự kiến là 22 (cao hơn năm ngoái 5-6 điểm). Ngoài ra, các ngành khó tuyển trường dự kiến lấy bằng mức điểm sàn thứ hai trong ba mức điểm của ngưỡng đảm bảo chất lượng mà Bộ GD-ĐT dự kiến đặt ra.

Đặc biệt do đặc thù ngành đào tạo nghệ thuật, nên ngay sau khi công bố điểm thi, Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh Hà Nội đã công bố điểm chuẩn chính thức, đồng thời công khai cả danh sách thí sinh trúng tuyển. Điểm trúng tuyển của thí sinh vào các ngành nghệ thuật của trường (thi khối S) được tính theo tổng điểm gồm điểm năng khiếu, điểm văn và điểm ưu tiên (nếu có), trong đó điểm năng khiếu được tính hệ số 2. Ông Nguyễn Đình Thi - phó hiệu trưởng nhà trường - cho hay năm 2014, toàn trường có 333 thí sinh trúng tuyển hệ ĐH và CĐ vào 18 ngành, chuyên ngành đào tạo mặc dù trước đó trường đăng ký hơn 400 chỉ tiêu tuyển sinh (trong đó chỉ có chín thí sinh trúng tuyển hệ CĐ ngành nhạc công kịch hát dân tộc). Theo ông Thi, do đặc thù đào tạo, có ngành như diễn viên có đến gần 600 thí sinh dự thi, trường dự định tuyển 33 chỉ tiêu, nhưng kết quả chỉ tuyển được 31 thí sinh đáp ứng đủ các tiêu chí đặt ra.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên