22/03/2016 13:26 GMT+7

Khóa học Varan: học làm phim tài liệu "kiểu chị Phụng"

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TTO - Tổ chức Varan Việt Nam kết hợp cùng Đại học Hoa Sen tuyên bố chiêu sinh Khóa học làm phim tài liệu Varan (trường phái làm phim tài liệu trực tiếp từ Pháp).

Khóa học làm phim tài liệu Varan tại TP.HCM (Varan Workshop TP.HCM 2016) là khóa học lần thứ hai được tổ chức tại TP.HCM. 

Khóa học làm phim tài liệu Varan tại TP.HCM mở lần đầu cách đây 11 năm. Các nhà làm phim của khóa học 2005 ấy đã trưởng thành, nhiều người trong số họ có tác phẩm, một số họ trở thành giảng viên của khóa học năm nay. 

Đó là nhà làm phim tài liệu Trần Phương Thảo - thạc sĩ báo chí và truyền thông tại Institutes of Political Studies of Paris và bằng thạc sĩ đạo diễn phim tài liệu tại University of Poitieres (Pháp).

Phim Giấc mơ là công nhân trong khuôn khổ khóa học nâng cao Varan của Phương Thảo trình chiếu ở nhiều liên hoan phim tài liệu danh tiếng và giành giải Pierre and Yolande Perrault Grant tại Cinéma du Réel 2007.

Trong hay ngoài tay em (2011 - đồng đạo diễn cùng Swann Dubus) giành giải thưởng cao nhất tại liên hoan phim DMZ Docs 2012 và Đi tìm Phong (2015) giành giải thưởng cao nhất tại LHP Jean Rouch.

Đó cũng là Phạm Thị Hảo - một trong số ít các tên tuổi dựng phim nổi bật tại Việt Nam tham gia dựng Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Xóm mới, Another City (vừa tranh giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại liên hoan phim Berlin). 

Hai giảng viên đồng thời quản lý khóa học là hai gương mặt quen thuộc: đạo diễn Nguyễn Thị Thắm (Xe ôm, Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng - Special Mention tại Chopshots 2014 và tranh giải tại Cinéma du Reel 2014, Margaret Mead Film Festival, Human Rights (Myanmar), Docxa Film Festival (Canada)… cùng đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh - tác giả của hai cuốn sách điện ảnh: Mười bí quyết hình ảnhKhi đạo diễn trẻ già dặn.

Chung cư của tôi (trại sáng tác Varan 2009) và Ngọn gió về đâu (2011) do anh đạo diễn đã trình chiếu ở nhiều liên hoan phim quốc tế. Minh nhận học bổng Fulbright để theo học và tốt nghiệp ngành thạc sĩ sản xuất phim tại trường đại học Austin - Texas.

Anh cũng từng tham dự Berlinale Talents và Tokyo Talent Campus, hai trại sáng tác danh tiếng dành cho những nhà làm phim trẻ.

Ngoài ra Varan Workshop Hồ Chí Minh 2016 còn nhận được sự cố vấn của nhà làm phim tài liệu người Pháp André Van In. Ông chính là người tham gia vào thành phần sáng lập trại sáng tác Varan tại Paris năm 1982.

André Van In cũng chính là người hướng dẫn các học viên VN thực hiện các bộ phim tài liệu gây tiếng vang của Varan Việt Nam như Trong phường Thành Công có làng Thành Công (Phan Thị Vàng Anh), Giấc mơ là công nhân (Trần Phương Thảo), Luôn ở bên con (Nguyễn Kim Hải), Đất đai thuộc về ai? (Đoàn Hồng Lê), Xóm mới (Dương Mộng Thu)…

Thông tin tuyển sinh khóa học:

Vòng hồ sơ: từ 22-3 đến 22-4, các bạn muốn tham gia điền thông tin cá nhân TẠI ĐÂY cùng đường link một video tự quay, nội dung tùy chọn, từ 5 -7 phút, không cắt dựng. Hồ sơ gửi về: varanvietnam2012@yahoo.fr. Hồ sơ hợp lệ được mời phỏng vấn và chín bạn được chọn vào khoá học sẽ được Varan Việt Nam thông báo bằng email và điện thoại vào ngày 25-5. 

Khóa học này không miễn phí, học phí là 6 triệu đồng cho 3 tháng. Khóa học diễn ra từ 15-6 đến 15-9, 5 ngày/tuần tại Đại học Hoa Sen (Số 2 Tản Viên, phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM).

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên